| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn, điểm đến không thể bỏ qua

Thứ Ba 28/11/2023 , 13:35 (GMT+7)

Bắc Kạn đang dần đánh thức tiềm năng lợi thế, biến khó khăn thành cơ hội, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực trong tương lai gần.

Giàu tiềm năng phát triển 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hoá, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu. Tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp và tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp.

Bắc Kạn ngày càng có nhiều sản phẩm nông sản chất lượng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: NT. 

Bắc Kạn ngày càng có nhiều sản phẩm nông sản chất lượng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: NT. 

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 184 sản phẩm OCOP, trên 90 lượt sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong đó có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao và nhiều sản phẩm 4 sao, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.

Một số sản phẩm OCOP của tỉnh đã được xuất khẩu như miến dong Tài Hoan xuất khẩu sang thị trường Cộng hòa Séc; rượu men lá Thanh Tâm, hoa quả, nông sản chế biến (quả mơ vàng, củ kiệu, sản phẩm từ gừng...) xuất khẩu sang Nhật Bản.

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư ngày càng đồng bộ, tuyến đường từ TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể, kết nối sang huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) đang được thi công. Tỉnh Bắc Kạn cũng đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị các thủ tục đầu tư tuyến đường cao tốc Chợ Mới - TP Bắc Kạn, phối hợp với tỉnh Cao Bằng huy động nguồn lực đầu tư tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng với quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Sau khi hoàn thiện những tuyến đường trọng điểm này, tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp, du lịch của Bắc Kạn sẽ được khai thác hiệu quả.

Hồ Ba Bể được ví như viên ngọc xanh giữa đại ngàn Việt Bắc. Ảnh: NT. 

Hồ Ba Bể được ví như viên ngọc xanh giữa đại ngàn Việt Bắc. Ảnh: NT. 

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch được quan tâm đầu tư, trong đó hồ Ba Bể là di tích quốc gia đặc biệt đang được tỉnh tập trung xây dựng trở thành khu du lịch cấp quốc gia. Ngoài ra, Bắc Kạn còn có an toàn khu (ATK) Chợ Đồn, là chiến khu xưa, nơi có nhiều di tích lưu dấu ấn thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bắc Kạn cũng sở hữu kho tàng văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Tày, Dao, Mông, Nùng…

 Điểm đến hấp dẫn

Để quảng bá du lịch, kích cầu tiêu dùng, từ ngày 24 - 30/11, tại tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực và Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn năm 2023.

Riêng Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn năm 2023 là sự kiện thương mại quy mô cấp vùng với khoảng 200 gian hàng của các tỉnh, thành trong khu vực.

Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện sẽ là động lực để Bắc Kạn cất cánh trong tương lai gần. Ảnh: NT. 

Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện sẽ là động lực để Bắc Kạn cất cánh trong tương lai gần. Ảnh: NT. 

Hội chợ lần này là nơi hội tụ nhiều tinh hoa, sản phẩm hàng hoá của các tỉnh khu vực Đông Bắc nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ phát triển thị trường hàng hóa sản xuất trong nước.

Chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã vùng Đông Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Đây là dịp giới thiệu, quảng bá về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh vùng Đông Bắc.

Trong chuỗi sự kiện này, tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023; hội nghị tập huấn kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên Internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã; diễn đàn xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Nhiều doanh nghiệp xem Bắc Kạn là điểm đến đầu tư rất tiềm năng. Ảnh: NT.

Nhiều doanh nghiệp xem Bắc Kạn là điểm đến đầu tư rất tiềm năng. Ảnh: NT.

Ông Hà Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn cho biết, dịp này là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Bắc Kạn và địa phương khu vực vùng Đông Bắc giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP. Đồng thời, chuỗi sự kiện này cũng sẽ giới thiệu tiềm năng lợi thế của Bắc Kạn về sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, tiềm năng du lịch đến với nhà đầu tư và du khách gần xa.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm