| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Chấp thuận cho tàu cá hoạt động đánh bắt thủy hải sản

Thứ Tư 08/09/2021 , 07:39 (GMT+7)

Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu vừa có công văn chấp thuận cho các tàu cá được phép hoạt động trở lại (xuất, nhập cảng) nhưng phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Bạc Liêu chấp thuận cho các tàu cá được phép hoạt động trở lại (xuất, nhập cảng) nhưng phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Linh.

Tỉnh Bạc Liêu chấp thuận cho các tàu cá được phép hoạt động trở lại (xuất, nhập cảng) nhưng phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Linh.

Triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ từ nay đến 10 giờ ngày 13/9/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về chủ trương, chấp thuận cho các tàu cá được phép hoạt động trở lại (xuất, nhập cảng) nhưng phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, thời gian hoạt động trở lại kể từ ngày 6/9/2021.

Chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và người lao động trên tàu phải có cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chủ tàu cá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Thứ hai, trước khi xuất, nhập cảng phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trong quá trình di chuyển, đánh bắt hải sản không được tiếp xúc với các ngư dân, tàu cá của tỉnh bạn để hạn chế tối đa việc lây nhiễm Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Giao Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý cảng cá Gành Hào)  chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác, quản lý hoạt động đối với các tàu cá, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các vựa, đại lý thu mua hải sản đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các vựa, đại lý thu mua hải sản trong quá trình hoạt động phải tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 nhất là thông điệp 5K.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các Đồn Biên phòng khẩn trương phối hợp với Sở NN-PTNT, UBND các huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP. Bạc Liêu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện và tàu thuyền hoạt động xuất, nhập cảng.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền cho các chủ tàu, ngư dân, nhân công bốc vác, sơ chế, các hộ kinh doanh mua bán hải sản, nhu yếu phẩm, nhiên liệu và người dân ra vào khu vực cảng cá phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm