| Hotline: 0983.970.780

Bác sĩ cùng người bệnh vui mừng nhận lệnh gỡ phong tỏa bệnh viện

Thứ Ba 09/02/2021 , 23:17 (GMT+7)

Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chính thức được gỡ lệnh phong tỏa, trở lại hoạt động bình thường sau nhiều ngày ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’.

Những bệnh nhân đầu tiên và gia đình rời Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau khi được gỡ lệnh phong tỏa. Ảnh: BVPSHP.

Những bệnh nhân đầu tiên và gia đình rời Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau khi được gỡ lệnh phong tỏa. Ảnh: BVPSHP.

Tối 9/2, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Phòng cho hay, chiều cùng ngày lãnh đạo UBND TP đã công bố dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện (BV) Phụ sản và BV Trẻ em Hải Phòng sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (Covid-19) lần 3 của toàn bộ các trường hợp cách ly tại 2 BV này đã âm tính.

Đọc lễ công bỗ gỡ lệnh phong tỏa, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chúc mừng và chia sẻ với cán bộ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân thời gian qua phải cách ly y tế trong không gian, điều kiện chật hẹp, một số bệnh nhân phải điều trị quá ngày nên có những bức xúc nhất định.

Tuy nhiên, cả phía BV và người nhà bệnh nhân đều có sự đồng cảm, chia sẻ để cùng nhau kiểm soát tốt dịch bệnh và mang lại kết quả tốt đẹp là 3 lần xét nghiệm các mẫu đều âm tính với Covid-19 và được gỡ lệnh phong tỏa, hoạt động bình thường trở lại trước thềm năm mới.

Đội ngũ cán bộ y tế đã có thể về nhà đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Ảnh: HN.

Đội ngũ cán bộ y tế đã có thể về nhà đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Ảnh: HN.

Dù vậy, ông Nam cũng lưu ý, hiện tại các tỉnh, thành lân cận Hải Phòng như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội vẫn có các trường hợp dương tính với Covid-19. Các ca bệnh trong cộng đồng diễn biến rất phức tạp, do đó, các BV và bệnh nhân cần chú ý và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đối với BV Phụ sản Hải Phòng, ông Nam yêu cầu, BV khử khuẩn toàn bộ để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân trở về địa phương cũng như tiếp đón bệnh nhân mới theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế và TP Hải Phòng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, BV phân ca, phân kíp tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Các bác sĩ, điều dưỡng đã cách ly tại BV tiếp tục giám sát y tế tại nhà và hạn chế giao lưu trong dịp Tết, để đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng, vì vẫn có những trường hợp dương tính sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Đối với BV Trẻ em, ông Nam yêu cầu tiến hành khử khuẩn, dọn vệ sinh toàn bộ, bố trí lực lượng tiếp tục đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của BV hạng 1 về trẻ em, đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch, chú ý phân luồng, sàng lọc người bệnh.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chúc mừng và tặng quà động viên y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản. Ảnh: BVPSHP.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chúc mừng và tặng quà động viên y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản. Ảnh: BVPSHP.

Với bệnh nhi và người nhà, khi được về nhà vẫn tiếp tục thực hiện giám sát y tế tại nhà, tránh chủ quan, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc với những người khác để giữ cho mình và giữ cho mọi người, cùng thành phố duy trì kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ghi nhận tại thời điểm bệnh các BV được gỡ lệnh phong tỏa, cán bộ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đều chung tâm trạng vui vẻ, phấn khởi phần vì không lây dịch bệnh, phần vì kịp về nhà, chuẩn bị đón Tết cổ truyền cùng gia đình, người thân.

“Như vậy là không ai nhiễm bệnh, BV an toàn, chúng tôi rất phấn khởi. Với người nhà bệnh nhân và những người đã được xuất viện, họ có thể trở về chuẩn bị Tết cùng gia đình, còn chúng tôi đã có thể tiếp nhận và cứu chữa cho người bệnh. Trên thực tế, những ngày qua có nhiều ca bệnh nhân vượt quá khả năng tuyến dưới và người dân không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để vào điều trị tại các BV tư nhân” - PGS, TS, BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng cho biết.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm