| Hotline: 0983.970.780

Bác sĩ Italia dùng robot chống Covid-19

Thứ Bảy 04/04/2020 , 20:10 (GMT+7)

Mục đích thực sự của robot là giúp nhân viên y tế tránh phơi nhiễm. Họ yêu chúng vì mạng sống không còn bị virus đe dọa.

Một y tá (bên trái) vận hành robot để thăm khám bệnh nhân Covid-19 nặng ở Varese, miền bắc Italia. Ảnh: Miguel Medina/AFP.

Một y tá (bên trái) vận hành robot để thăm khám bệnh nhân Covid-19 nặng ở Varese, miền bắc Italia. Ảnh: Miguel Medina/AFP.

"Robot là trợ lý không mệt mỏi, không thể bị nhiễm virus, không thể bị bệnh", Giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Circolo Francesco Dentali cho biết.

"Các bác sĩ và y tá bị Covid-19 tấn công mạnh mẽ nay không còn lo phơi nhiễm. Thực tế là các robot không thể bị nhiễm bệnh là một thành tựu tuyệt vời."

Bệnh viện Varese đã nhận được sáu trong số các máy móc kiểu dáng đẹp và hơi giống người trên bánh xe.

Một số robot màu trắng, có màn hình và các cảm biến khác nhau thay cho đầu người.

Những robot khác thì đơn giản hơn và trông hơi giống một cây chổi đen trên bánh xe.

Các bác sĩ nói rằng robot mang lại nụ cười từ những bệnh nhân trẻ tuổi.

Một trong sáu robot tại Bệnh viện Circolo di Varese ở miền Bắc Italia kiểm tra bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhờ đó nhân viên y tế giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc trực tiếp. Ảnh: Miguel Medina/AFP.

Một trong sáu robot tại Bệnh viện Circolo di Varese ở miền Bắc Italia kiểm tra bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhờ đó nhân viên y tế giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc trực tiếp. Ảnh: Miguel Medina/AFP.

Thông tin robot thu thập cho phép nhân viên y tế tránh xa các đơn vị chăm sóc đặc biệt và theo dõi các dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân trên màn hình máy tính trong phòng riêng biệt.

Hôm 3/4, Hiệp hội Y tế Italia cho biết ít nhất 70 y bác sĩ đã tử vong vì nhiều nguyên nhân kể từ khi quốc gia Địa Trung Hải ghi nhận cái chết Covid-19 chính thức đầu tiên vào ngày 21/2.

Điều đáng sợ là phần lớn trong số 70 người này sẽ vẫn còn sống đến ngày hôm nay nếu họ tránh được phơi nhiễm.

Nhân viên y tế ở Varese, miền Bắc Italia, chụp ảnh với robot IVO, thiết bị giúp họ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Miguel Medina/AFP.

Nhân viên y tế ở Varese, miền Bắc Italia, chụp ảnh với robot IVO, thiết bị giúp họ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Miguel Medina/AFP.

Số người chết ở Italia hiện đứng đầu thế giới, lên tới 14.681 trường hợp tử vong và đang trên đường cán mốc 15.000 vào cuối tuần này.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất