| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao tàu vỏ thép 'khủng'

Thứ Tư 09/03/2016 , 18:15 (GMT+7)

Tàu Lý Sơn 168 (QNg 96699 TS) là tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ có chiều dài 45,68m, rộng 7,69m, công suất 810CV.

15-35-14_nnvn-1
Cắt băng khánh thành tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 168

Ngày 9/3, tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Cty CP Thủy sản Lý Sơn, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam tổ chức lễ bàn giao tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 168.

Tàu Lý Sơn 168 (QNg 96699 TS) là tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ có chiều dài 45,68m, rộng 7,69m, công suất 810CV. Tàu có lắp đặt 2 máy cattermilar mới 100 do Mỹ chế tạo, 4 máy phát điện tổng công suất 395KW.

Tàu được trang thiết bị nghề cá hiện đại, trong đó có máy bơm hút cá công suất 200 tấn/giờ, máy tạo đã vảy công suất 5 tấn/ngày đêm, các hệ thống kho cấp đông, hầm lạnh bọc Inox 304 đạt tiêu chuẩn, cùng hệ thống thông tin liên lạc hiện đại...

Tàu đạt tốc độ 12 hải lý/h, trọng tấn 684 tấn, có sức chuyên chở 90m3 dầu D.O, 6.000 cây đá lạnh, 70m3 nước ngọt, có bể chứa cá tươi và chở được 50 tấn nhu yếu phẩm cung cấp cho từ 25 - 30 tàu cá khai thác thủy sản tại các ngư trường xa bờ.

Tàu có xưởng sơ chế phân loại sản phẩm, có kho cấp đông nhanh đạt -40 độ C, máy lạnh bảo quản cá trong các hầm lạnh đạt -22 độ C với sức chuyên chở 300 tấn hải sản từ ngư trường về bờ tiêu thụ. Tàu đã được Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Tổng cục Thủy sản) giám sát quy trình đóng mới, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.

Tàu có tổng vốn đầu tư gần 32 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Agribank Chi nhánh Lý Sơn (Quảng Ngãi) 25,7 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

15-35-14_nnvn-2
Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 168 được trang thiết bị nghề cá hiện đại

Cty CP Thủy sản Lý Sơn là đơn vị đầu tiên của Quảng Ngãi và cả nước đi tiên phong trong việc triển khai dự án đóng mới tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá theo Nghị định 67. Sau hơn 1 năm triển khai thi công, đến nay, tàu Lý Sơn 168 đã hoàn thành và bàn giao để đưa vào hoạt động. Đây không chỉ là niềm vui của chủ đầu tư mà còn là cơ hội để hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày, làm ăn hiệu quả trên vùng biển xa.

Tại lễ bàn giao, Cty CP Thủy sản Lý Sơn, Tập đoàn Hương Sen và Cty XNK Thủy sản Hạ Long 2 (Quảng Ninh) đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và bao tiêu sản phẩm.

Cũng nhân dịp này, Quỹ “Khí phách Việt” thuộc Tập đoàn Hương Sen và thương hiệu bia Đại Việt, đơn vị cung cấp đầu vào cho tàu Lý Sơn 168 đã trao tặng 20 bộ đầu thu truyền hình kỹ thuật số vệ tinh K+ cho ngư dân Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm