
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas tại biên giới giữa Mexico và Mỹ hồi tháng 4/2024. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới với Mexico vào tuần trước và triển khai thêm quân đội đến một số cửa khẩu, đồng thời tìm cách trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp trong nước.
"Lực lượng Tuần tra Biên giới gần Fronton, Texas bị bắn từ phía Mexico bởi các tay súng băng đảng khi một nhóm người nước ngoài bất hợp pháp đang được đưa qua sông", phóng viên Bill Melugin của Fox News đưa tin vào chiều 27/1, trích dẫn nhiều nguồn tin của lực lượng thực thi pháp luật.
"Tôi được biết, lực lượng Tuần tra Biên giới đã bắn trả. Không ai bị trúng đạn, và những người định vượt biên bất hợp pháp cũng không thể qua sông", ông Melugin nói thêm.
Theo phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Công cộng Texas (DPS), Trung úy Chris Olivarez, quân đội Mexico đã triển khai các phương tiện bọc thép ở phía bên kia của Rio Grande, cung cấp hình ảnh từ máy bay không người lái giám sát.
Những phản ứng như vậy diễn ra thường xuyên, theo ông Melugin, người lưu ý rằng quân đội Mexico đôi khi "đến tham gia giao tranh nếu các tay súng vẫn còn ở đó" và ông đã xem "một số video điên rồ được quay bằng UAV" từ DPS trong những năm qua.
Fronton là một cộng đồng chưa đến 200 cư dân gần con sông ngăn cách Mỹ với Mexico. Phía bên kia là bang Tamaulipas của Mexico, nơi có một số băng đảng khét tiếng về buôn bán ma túy và buôn người. Gulf Cartel (CDG) có trụ sở tại Matamoros và các nhánh nhỏ của nó như Los Zetas là các băng đảng khét tiếng nhất, trong khi các băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) và Sinaloa đã tiến vào lãnh thổ này trong những năm gần đây.
Trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Tư pháp, An ninh Nội địa và cộng đồng tình báo của Mỹ chuẩn bị cho việc chỉ định các băng đảng là "các tổ chức khủng bố nước ngoài". Điều này dự kiến sẽ có hiệu lực sớm nhất là vào giữa tháng 2.
Texas đã nỗ lực củng cố biên giới xung quanh Fronton trong những năm gần đây, với lý do chính phủ liên bang không sẵn sàng hoặc không có khả năng ngăn chặn các cuộc vượt biên bất hợp pháp. Chính quyền tiền nhiệm lập luận rằng việc bảo vệ biên giới là một vấn đề của chính quyền liên bang và ngăn chặn các nỗ lực của tiểu bang về vấn đề này.