| Hotline: 0983.970.780

Bào chế vacxin chống dị ứng côn trùng

Thứ Sáu 07/10/2011 , 11:56 (GMT+7)

Nhóm ba nhà khoa học Thái Lan vừa được vinh danh vì đã bào chế thành công loại vacxin mới chống lại căn bệnh dị ứng côn trùng.

Ba nhà khoa học nghiên cứu vacxin được tôn vinh

Nhóm ba nhà khoa học đang làm việc tại khoa Dược thuộc Bệnh viện Siriraj (Thái Lan) vừa được vinh danh vì đã bào chế thành công loại vacxin mới chống lại căn bệnh dị ứng côn trùng phổ biến tại các quốc gia vùng nhiệt đới ẩm. Giải thưởng do quỹ sáng lập Vinh danh khoa học công nghệ quốc gia thuộc Hoàng gia trao tặng.

Chủ tịch quỹ này, giáo sư - tiến sĩ Sakrin Bhumira cho hay đây là một trong hai thành tựu đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của năm 2011 được tôn vinh.

Trước đó nhóm các nhà khoa học của tập đoàn xi măng SCG cùng với sinh viên năm cuối của khoa Năng lượng và Môi trường thuộc ĐH Hoàng gia Mongkut đã có sáng chế tận dụng chất thải trong sản xuất để tạo ra nguồn năng lượng thay thế.

Theo giáo sư Vanna Mahakittikun, đồng tác giả của nhóm nghiên cứu vacxin chống dị ứng côn trùng, sản phẩm vacxin vừa bào chế thành công sẽ góp phần giúp Thái Lan giảm lệ thuộc vào nguồn thuốc nhập khẩu, trong khi sản xuất trong nước có giá thành thấp hơn. Ước tính mỗi năm nước này sẽ tiết kiệm được trên dưới 360 triệu bạt, thậm chí hướng tới sẽ xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia Đông Nam Á.

Theo báo cáo của các tổ chức y tế, bệnh dị ứng côn trùng cánh cứng, có phấn và dịch gây viêm da là căn bệnh phổ biến thường xuất hiện vào mùa mưa (từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm) tại các quốc gia nhiệt đới ẩm và không loại trừ đối tượng nào. Khi tiếp xúc với côn trùng, người bệnh thấy ngứa, rát bỏng tại chỗ. Sau 6-12 giờ sẽ xuất hiện các vết đỏ, kích thước từ 1-5 cm, rộng 3-4 mm. Sau đó xuất hiện các mụn nước trên nền da đỏ, bọng nước và mủ. Người bệnh có cảm giác đau, kèm theo sốt, mệt mỏi, khó chịu, nổi hạch ở vùng cổ, nách, bẹn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất