| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ: 56% người Mỹ nói rằng TT Trump đang 'xé toạc nước Mỹ'

Thứ Sáu 01/09/2017 , 13:17 (GMT+7)

Theo một cuộc thăm dò do tờ Fox News của Mỹ thực hiện và công bố cuối tháng 8 vừa qua thì có tới 56% nói rằng Tổng thống D. Trump đang "xé toạc nước Mỹ" thay vì đoàn kết dân tộc.

Trang tin Politico.com số ra ngày 30/8 trích dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng tin Fox News thực hiện. Đây là cuộc thăm dò ở nhiều tầng lớp, đảng phái khác nhau, trong số này có 15% đảng viên Cộng hòa, tức đảng của D. Trump và 93% đảng Dân chủ nói rằng, thay vì tìm ra tiếng nói chung, thì TT Trump lại đang đang "xé toạc nước Mỹ", chỉ có 33% số người thăm dò cho rằng tổng thống đang "kéo đất đất nước xích lại gần nhau".

11-43-11_1
Có tới 56% người Mỹ nói rằng Tổng thống Trump đang "xé toạc nước Mỹ"

Kết quả điều tra cho thấy viễn cảnh tiêu cực của Nhà Trắng khi D. Trump cầm lái, nhất là các vấn đề nóng liên quan đến Bắc Triều Tiên, Nga, môi trường, chăm sóc sức khoẻ người dân và các mối quan hệ chủng tộc. Phần lớn cử tri không chấp nhận việc Trump xử lý các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nói trên.

Cũng theo điều tra của Fox News, kể từ khi D. Trump nhậm chức, mức hài lòng của người dân chưa bao giờ vượt ngưỡng 50%, thậm chí có đợt, còn tăng vọt trên 55% như cuộc thăm dò hiện tại. Tuy vậy, vẫn có hơn 90% cử tri vẫn ủng hộ lá phiếu mà họ bỏ cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2016.

Việc Tổng thống giải quyết các sự kiện quốc gia gần đây đã thu được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc giải quyết các nỗ lực cứu trợ bão Hurvey, thậm chí việc D. Trump tuyên bố bỏ tiền túi 1 triệu USD ủng hộ nạn nhân bão lụt đã được dư luận đánh giá cao.

Tuy vậy, người Mỹ lại đổ lỗi cho chính phủ về xử lý vụ đụng độ tại Charlottesville. Có tới 70% cử tri Mỹ cho rằng Trump "không thích" các phương tiện truyền thông, thậm chí còn làm cho mối quan hệ tổng thống và báo chí ngày thêm rộng ra.

Quốc hội Mỹ tiếp tục ghi nhận mức xếp hạng khắt khe trong cuộc khảo sát của Fox News. Cụ thể, chỉ có 15% những người tham gia thăm dò đồng tình với các hành xử của quốc hội và 74% không chấp thuận cách mà các nhà lập pháp Mỹ đã làm.

Kết quả thăm dò nói trên cũng cho thấy mức hài lòng của người dân Mỹ giống như hồi tháng 10 năm 2013, chỉ có 35% nói "hài lòng" với tình hình hiện tại, so với 64% nói "không hài lòng". Cũng trong cuộc thăm dò nói trên, Fox News phát hiện thấy riêng lĩnh vực kinh tế có tới 36 % nói rằng nền kinh tế Mỹ là "xuất sắc" hay "tốt", mức cao nhất kể từ cuộc khảo sát hồi tháng 8/2004 do Fox News thực hiện.

Cuộc thăm dò nói trên của Fox News đã chọn ngẫu nhiên 1.006 cử tri đăng ký qua đường dây cố định và điện thoại di động kể từ ngày 27-29/8/2017, mức độ sai số +/- khoảng 3%.

(Theo Politico.com- 8/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm