| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ: Bắc Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm tên lửa mới

Thứ Hai 23/10/2017 , 12:10 (GMT+7)

Thông tin trên trang Popularmechanics.com (PMC) của Mỹ số cuối tháng 10 vừa cho hay Bắc Triều Tiên hiện đang chế tạo tàu ngầm tên lửa mới lớp Sinpo-C lớn hơn, hiện đại hơn.

Thep PMC, Bắc Triều Tiên đang âm thầm chế tạo một tàu ngầm mới được dùng để mang tên lửa hạt nhân, có mức độ phòng vệ cao trước sự tấn công của đối trương. Loại tàu mới này sẽ là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng. Cũng theo PMC, do thiếu công nghệ tàu ngầm hiện đại nên dù đã cố gắng, tàu ngầm mới có lẽ dễ dàng bị phát hiện bởi lực lượng chống ngầm của Mỹ, và liên minh của Mỹ tại khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản.

07-30-51_1
Cơ sở đóng tàu lớp Gorae của Bắc Triều Tiên có thể được dùng để chế tạo tàu tiếp tàu Sinpo-C

Mỹ cho rằng tàu ngầm mới mà Triều Tiên hiện đang chế tạo là tàu ngầm lớp Sinpo-C. Nguồn tin này của chính phủ Mỹ được tiết lộ trên tờ The Diplomat số ra trong tuần từ 16-22/10 vừa qua. Sinpo-C được cho là tàu ngầm chạy bằng điện diesel với trọng lượng nước rẽ 2.000 tấn, rộng 36 feet (gần 11m), được trang bị ít nhất 1 hoặc 2 tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm.

Theo tình báo Mỹ, Triều Tiên hiện đang có một tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSB), Gorae (Cá voi), còn được gọi là tàu ngầm lớp Sinpo-B, nó được Mỹ phát hiện lần đầu qua vệ tinh vào năm 2014, Gorae có trọng lượng nước rẽ 1.700 tấn và có khả năng phóng tên lửa hai giai đoạn Pukguksong-1 với tầm bắn ước khoảng 745 dặm (gần 1.200 km).

Hầu hết các cường quốc hạt nhân đều “phân tán” vũ khí hạt nhân qua các hệ thống phân phối khác nhau, trong đó có tàu ngầm để che mắt đối phương, và có thể tiếp cận và tấn công bất ngờ. Triều Tiên dường như cũng đang áp dụng chiến thuật này. Phân tán tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08, KN-14, KN-20 và tên lửa đạn đạo qua tàu ngầm.

Tàu ngầm đầu tiên, Gorae dường như là phiên bản thử nghiệm, không có bằng chứng cho thấy tàu này rời khỏi vùng biển Bắc Triều Tiên và có thể vừa được sử dụng để phóng tên lửa. Còn tàu ngầm lớp Sinpo-C lại là thế hệ lớn hơn, có thể là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên Bắc Hàn, mang một tên lửa nặng hơn, dài hơn so với tên lửa Pukguksong-1.

Mặc dù việc xây dựng các tàu ngầm mang tên lửa của Bắc Triều Tiên có vẻ làm cho dư luận quan tâm, nhưng công nghệ tàu ngầm của nước này lại rất lạc hậu. Không giống tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ rất khó phát hiện, Sinpo-C tương đối thô sơ và dễ bị các loại vũ khí chống ngầm của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phát hiện. Chẳng hạn như máy bay chiến đấu chống ngầm của Hải quân Hàn Quốc P-3C Orion, tàu ngầm tấn công điện diesel Soryu của Nhật Bản, hay tàu khu trục tên lửa Arkeigh Burke của Mỹ....

07-30-51_2
Tàu ngầm Sinpo-C dễ dàng bị máy bay chiến đấu chống ngầm của Hải quân Hàn Quốc P-3C Orion phát hiện ra

 

(Theo Popularmechanics.com- 10/2017)

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội có 124 cơ sở được cấp mã số vùng trồng với 794 ha

Mã số vùng trồng được cho là phương pháp quản lý tận gốc chất lượng nông sản, tuy nhiên câu chuyện thực hiện và giám sát nó hiện vẫn còn nhiều khó khăn.