| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ: Trung Quốc cấm dư luận gọi Kim Jong Un là 'Fatty on the Train'

Thứ Hai 02/04/2018 , 07:05 (GMT+7)

Nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un tới Bắc Kinh mới đây, Trung Quốc đã cấm dư luận gọi nhà lãnh đạo này là 'Fatty on the Train' (tạm dịch: Ông béo trên tàu hỏa bọc thép), trang tin Wearethemighty.com (WTC) ngày 28/3 cập nhật.

Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (Ảnh: WTC).

Theo WTC, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có chuyến thăm “không chính thức” tới Bắc Kinh hồi cuối tháng 3/2018. Cơ quan truyền thông Trung Quốc đã có thông báo xác nhận sự kiện này. Tuy nhiên, trong khi chuyến thăm đang diễn ra, thì lại có nhiều thứ quan trọng khác được dư luận quan tâm, như đoàn tàu hỏa bọc thép riêng của nhà lãnh đạo này có mặt tại Bắc kinh, đặc biệt hơn dư luận lại còn gọi ông Kim là Fatty on the Train (Ông béo trên tàu hỏa bọc thép).

Trong nỗ lực duy trì cho sự thành công của chuyến thăm, cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ, kể cả cách dùng các từ ngữ Trung Quốc để gọi Kim Jong Un và Bắc Triều Tiên từ Internet. Đặc biệt là dùng những từ ngữ thiếu thân thiện để gọi nhà lãnh đạo là ông béo- ông béo (Fatty Fatty).

Theo Reuters, một số người Trung Quốc đã chọn những biệt danh thiếu thân thiện như "ông béo trên tàu" hay "bệnh nhân béo phì". Những người khác lại sử dụng cụm từ có vẻ ngoại giao hơn, như "vị khách đến từ vùng đông bắc"(the visitor from the northeast)  hay "người anh em hàng xóm” (the sibling next door).

Ttrong tiếng Hoa, thuật ngữ người Trung Quốc sử dụng để diễn tả Ông béo trên tàu hỏa bọc thép, được phát âm là "pang zuo huoche". Nhưng sau khi chuyến thăm kết thúc các thuật ngữ này lại tái xuất hiện trên các trang web của Trung Quốc.

Theo trang tin FreeWeibo chuyên theo dõi sự kiểm duyệt của chính phủ, ngày 27 tháng 3, bốn trong số 10 thuật ngữ đã bị cấm trên trang Weibo là "Kim Jong Un", "Fatty the Third" (Người béo phì thứ ba), "North Korean" (Bắc Hàn) và "Fatty Kim the Third" ( Kim- người béo phì thứ ba). Cũng theo FreeWeibo, "Người thứ ba" ở đây là nói về ba đời nhà ông Kim, tất cả đều có tên là Kim, và là những nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Theo WTC, Trung Quốc từng kiểm duyệt và đưa ra những lệnh cấm kiểu này trong quá khứ. Bắc Kinh tạm thời cấm các thuật ngữ như "Kim béo", "Kim béo III" trên internet từ cuối năm 2016, khi người ta suy đoán về sự tăng cân của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên mặc dù ông còn rất trẻ.

(Theo Wearethemighty.com- 3/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm