| Hotline: 0983.970.780

Trend 'cài trâm hoa' khuấy đảo mạng xã hội Trung Quốc

Chủ Nhật 31/03/2024 , 11:25 (GMT+7)

Cài trâm hoa lên tóc là một phong tục truyền thống của người phụ nữ Tuyền Châu, ngày càng được giới trẻ yêu thích.

Làng Tuyền Phố nằm cách trung tâm thành phố Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) khoảng 10km về phía đông nam - một trong những cảng quan trọng nhất của Con đường tơ lụa trên biển, được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2021. Trước đây, nhiều tàu viễn dương neo đậu tại Tuyền Phố để vận chuyển tơ lụa, trà và đồ sứ đến các quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Nơi đây nổi tiếng với phong tục dân gian của phụ nữ Tuyền Phố. Tất cả phụ nữ ở làng chài nhỏ này sinh ra và lớn lên đều có mái tóc dài, họ thường xuyên búi tóc bằng trâm và cài hoa trên đầu, được gọi là "cài hoa lên tóc" (cài trâm hoa).

Truyền thống 'cài hoa lên tóc' là phong tục dân gian cổ xưa của phụ nữ Tuyền Phố, Tuyền Châu.

Truyền thống "cài hoa lên tóc" là phong tục dân gian cổ xưa của phụ nữ Tuyền Phố, Tuyền Châu.

Đầu năm 2023, cơn sốt "cài hoa lên tóc" bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, qua sự kiện diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên tạp chí "SHANG CHENG SHI" với tạo hình "cài hoa lên tóc" mang đậm màu sắc văn hóa Tuyền Châu khiến giới trẻ rất thích thú và trở thành xu hướng.

Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên bìa tạp chí với tạo hình kẹp hoa lên tóc đã trở thành trend cho giới trẻ Trung Quốc.

Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên bìa tạp chí với tạo hình kẹp hoa lên tóc đã trở thành trend cho giới trẻ Trung Quốc.

Vào thời xa xưa, cài hoa lên tóc là biểu tượng của bản sắc và địa vị, cũng như sự theo đuổi và khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn của con người. Ở thời hiện đại, những chiếc kẹp tóc đã dần phát triển thành một loại thời trang và nghệ thuật, trở thành một cách để con người thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của mình.

Người dân làng chài ở Tuyền Châu từ xưa, khi người chồng, người cha ra khơi đánh cá, người mẹ, người vợ ở nhà tảo tần chăm lo nhà cửa, việc cài hoa lên tóc thể hiện sự hy vọng và mong chờ những điều tốt đẹp sẽ trở về với gia đình. Đồng thời, đó cũng là cách động viên họ hướng về phía trước, không vì nỗi nhớ chồng mà quên đi việc làm đẹp bản thân. Ngoài ra, dựa vào “trâm hoa cài tóc” của phụ nữ địa phương còn có thể nhận ra phụ nữ đã kết hôn, chưa lập gia đình và trên 60 tuổi. 

Trước đây kẹp tóc chủ yếu được làm từ hoa tươi nhưng cũng được làm nhái từ các chất liệu khác như lụa, tơ tằm, nhung. Theo thời gian, chất liệu và hình dáng của những chiếc kẹp tóc dần trở nên phong phú hơn, nhiều loại khác nhau như hoa khô và hoa nhân tạo đã xuất hiện. Đến thời nhà Tống, kẹp hoa lên tóc càng thịnh hành, những chiếc kẹp tóc hoa dành cho nam giới cũng dần trở nên phổ biến, thậm chí còn trở thành lễ nghi quan trường.

Sau cơn sốt của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, cũng có nhiều diễn viên nổi tiếng như Mao Hiểu Đồng, Trần Đô Linh thực hiện tạo hình kẹp tóc hoa nhưng không gây ấn tượng mạnh bằng nữ diễn viên họ Triệu. Kẹp hoa lên tóc đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể ở Tuyền Châu. Đặc biệt nơi đây có một câu truyền miệng rằng "Kiếp này cài hoa, kiếp sau mạo mĩ như hoa" càng khiến nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm tạo hình này. 

Nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng và các thiếu nữ Trung Quốc tạo hình với kẹp hoa.

Nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng và các thiếu nữ Trung Quốc tạo hình với kẹp hoa.

Thông thường để hoàn thành một trâm hoa cài đầu sẽ mất khoảng 3 - 4 giờ và cả nam lẫn nữ đều có thể cài trâm hoa. Một người làm nghề cài hoa ở Tuyền Phố cho biết, tốc độ nhanh nhất để cài hoa cho một người là 30 phút. 

Vào ngày thường, phụ nữ Tuyền Phố sẽ cài một chiếc trâm đơn giản và một hai bông hoa. Vào những ngày lễ gia đình hoặc lễ hội truyền thống ở miền Nam Phúc Kiến, chẳng hạn như đám cưới, đầy năm của trẻ, phụ nữ sẽ cài hoa lên khắp đầu, thường 4 hoặc 5 vòng hoa. Trong đám cưới truyền thống, cô dâu thường chọn cài một vòng hoa mẫu đơn màu đỏ, tượng trưng cho sự hạnh phúc và viên mãn.

Phụ nữ làng Tuyền Phố cài vòng hoa trên tóc vào những ngày lễ hội đặc biệt.

Phụ nữ làng Tuyền Phố cài vòng hoa trên tóc vào những ngày lễ hội đặc biệt.

Làn sóng “cài hoa trên tóc” không chỉ tạo nên cơn sốt du lịch ở Phúc Kiến mà còn khiến nhiều người bắt đầu tìm hiểu lịch sử và văn hóa đằng sau những chiếc “trâm cài hoa”. Theo Tân Hoa Xã, hoa cài tóc có nguồn gốc từ phụ nữ Trung Á, phong tục đeo hoa được du nhập vào từ những cuộc trao đổi trên Con đường tơ lụa trên biển thời nhà Tống và nhà Nguyên. 

Theo dữ liệu từ Sở Văn hóa và Du lịch Tuyền Châu, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Tuyền Châu đã đón hơn 2,7 triệu khách du lịch, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Du khách khi đến Tuyền Phố thích thú chụp ảnh với những bức tường nhà được làm từ vỏ sò.

Du khách khi đến Tuyền Phố thích thú chụp ảnh với những bức tường nhà được làm từ vỏ sò.

Bên cạnh trải nghiệm văn hóa cài vòng hoa lên tóc, kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà vỏ sò cũng được du khách quan tâm và check in. 

Du lịch Tuyền Châu bùng nổ không chỉ mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho người dân làng chài nơi đây mà còn điển hình cho việc truyền bá văn hóa, nét đẹp truyền thống thông qua du lịch. 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm