| Hotline: 0983.970.780

Bão số 5 làm nhiều đô thị ngập, một người chết

Thứ Bảy 18/08/2012 , 09:06 (GMT+7)

Tối 17/8, bão cấp 8 đổ vào Quảng Ninh gây mưa to làm một người bị thương. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Hải Phòng ngập sâu, cây đổ ngổn ngang, giao thông tắc nghẽn, ít nhất một người chết.

Tối 17/8, bão cấp 8 đổ vào Quảng Ninh gây mưa to làm một người bị thương. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Hải Phòng ngập sâu, cây đổ ngổn ngang, giao thông tắc nghẽn, ít nhất một người chết.

 
Tài xế taxi bị cây xà cừ trên phố Lò Đúc (Hà Nội) đè tử vong tại chỗ. 

Khoảng 19h30 - 20h, bão Kai-tak đã đổ bộ vào huyện Tiên Yên và TP Móng Cái (Quảng Ninh). Với sức gió mạnh cấp 8, sau khi đổ bộ, bão nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi sâu vào địa phận các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đến 21h, sự cố mất điện trên diện rộng ở Móng Cái vẫn chưa được khắc phục. Mưa bão làm một người bị thương, cuốn trôi 23 bè nuôi thủy sản. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được 41 người trên các bè nuôi thủy sản bị gió bão cuốn ra khu vực cảng Vạn Gia (Móng Cái).

Tại Hà Nội, một thân cây xà cừ lớn trên phố Lò Đúc (Hà Nội) đã bị gió quật đổ. Một cành lớn của cây xà cừ này đè lên xe taxi 4 chỗ khiến tài xế tử vong ngay trong xe. Ngoài ra, hai môtô dựng cạnh gốc cây cũng bị đè bẹp.

Đến 18h30, taxi vẫn kẹt dưới thân cây đổ, giao thông qua tuyến đường tắc nghẽn. Cảnh sát đã phải chặn hai đầu đường để lực lượng cứu hộ cưa thân cây đổ. Dự kiến chừng một giờ nữa mới giải phóng được chiếc xe taxi.

Trong khi đó, trên phố Trần Huy Liệu, dông gió cũng khiến cột điện đổ đè lên một taxi của hãng ABC, tài xế may mắn thoát nạn. Tại phố Bà Triệu, một xế hộp cũng bị cây đè vỡ nát.

 
Cột điện đổ đè trúng chiếc taxi đang chạy trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội).

Trên phố Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu hàng loạt cây cũng bật gốc, chắn ngang đường khiến giao thông giờ cao điểm càng thêm hỗn loạn. Hàng nghìn người dân thủ đô lội nước trong giờ tan tầm. Tại khu vực cửa ngõ thủ đô như cầu vượt Mai Dịch, dòng xe xếp hàng dài cả km.

Đến 21h30, bão Kai-tak đã gây mưa lớn ở nhiều địa phương miền Bắc với lượng phổ biến 50 - 70mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 115mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trên 120mm; Hoài Đức (Hà Nội) 100mm.

Cơ quan khí tượng cho hay, đêm nay, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ (gồm cả các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ở các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, các tỉnh Bắc Bộ mưa lớn.

Trước đó, ở Hải Phòng từ trưa nay đã có mưa lớn, một số đường phố ngập lụt cục bộ, cây cối gãy đổ. Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền yêu cầu các địa phương cùng cơ quan chức năng cần tập trung kiểm tra lại hệ thống đê điều, đặc biệt là hệ thống đê biển Cát Hải. Khoảng hơn 1.000 người ở huyện đảo Cát Hải đã được lên phương án sơ tán trong trường hợp bão trực tiếp đổ bộ.


Cây xanh bị quật đổ trên đường phố Hải Phòng chiều 17-8

Các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố cũng đã có kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện như bố trí lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hơn 28.000 người, 20.000 tấn lương thực, 12.000 áo phao... sẵn sàng tham gia ứng phó bão.

Theo báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội, 16h20 - 17h, Hà Nội xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 48 mm; Xuân Đỉnh 42 mm; Trúc Bạch 48 mm; Yên Sở: 29 mm; Hầm chui Trung tâm Hội nghị quốc gia 30 mm; Đông Anh 30 mm; Thanh Liệt: 27 mm; Hồ Tây A: 25 mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số vị trí úng ngập và ứ đọng nước chưa thoát kịp như Nguyễn Đức Cảnh, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Thái Thịnh, Nguyễn Khuyến, ngã ba Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương..

 


Trên phố Bà Triệu (Hà Nội), cây đổ đè bẹp một chiếc xe 4 chỗ. 


Gần đó một cây cổ thụ khác cũng đè lên xe máy dựng trên vỉa hè.

 
Cây xà cừ lớn đổ chắn ngang hết làn đường hướng từ ngã tư Xuân Thuỷ tới Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

T.A (Tổng hợp từ VNE, DT, TTO)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm