| Hotline: 0983.970.780

Bắt tàu cá tàng trữ vật liệu nổ

Thứ Bảy 02/07/2022 , 12:00 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phát hiện và bắt giữ 1 tàu cá Quảng Ngãi tàng trữ lượng lớn vật liệu nổ.

Tang vật thu được trên tàu cá.

Tang vật thu được trên tàu cá.

Ngày 1/7, nguồn thông tin của Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan “Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ” liên quan đến 1 tàu cá.

Thông tin ban đầu, vào lúc 10h ngày 14/6, tại vùng biển Bạch Long Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và Hải Đoàn 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức tuần tra, phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát QNg 96217 TS do ông Nguyễn Đại, sinh năm 1973, ở huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng có nhiều biểu hiện nghị vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Đại có hành vi tàng trữ vật liệu nổ, tang vật thu giữ tại chỗ gồm 135,5kg thuốc nổ, 295 kíp nổ, 14,5m dây cháy chậm cùng nhiều vật chứng liên quan.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ tàu cá và tiến hành điều tra, xác minh tang vật phát hiện trên tàu.

Hiện tại, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.