| Hotline: 0983.970.780

BC15 kháng đạo ôn vượt trội

Thứ Năm 05/03/2020 , 14:20 (GMT+7)

So với giống BC15 thường bị nhiễm đạo ôn cháy vàng thì giống lúa BC15 cấy gen kháng đạo ôn lại sinh trưởng, phát triển tốt hứa hẹn mang lại một vụ mùa bội thu.

Lúa BC15 kháng đạo ôn được bà con nông dân và các địa phương canh tác đánh giá cao. Ảnh: Lê Khánh.

Lúa BC15 kháng đạo ôn được bà con nông dân và các địa phương canh tác đánh giá cao. Ảnh: Lê Khánh.

BC15 là giống lúa được người dân đánh giá cao về năng suất, chất lượng, canh tác được cả 2 mùa vụ. Chính vì vậy, những năm trước đây, giống này đã được nhiều người dân sử dụng để canh tác.

Tuy nhiên, BC15 có 1 nhược điểm cố hữu là dễ bị nhiễm đạo ôn (cấp 7-9) nên khi gặp thời tiết không thuận lợi thì năng suất và sản lượng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đến năm 2017, Viện Cây lương thực, cây thực phẩm đã cấy thành công gen kháng đạo ôn (pita) vào giống lúa BC15 để khắc phục nhược điểm trên, sau đó triển khai trồng khảo nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tính đến nay đã trải qua 5 mùa vụ, giống BC15 kháng đạo ôn cho thấy khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng vẫn giữ được như giống nguyên bản. Đặc biệt, giống còn có khả năng kháng đạo ôn rất tốt.

Trong vụ ĐX 2019 – 2020, Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên của Cty CP Tập đoàn Thaibinh Seed đã liên kết với HTXNN Đại Minh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sản xuất 130ha giống lúa BC15 kháng đạo ôn tại cánh đồng Tây Gia (thôn Tây Gia, xã Đại Minh). Cây lúa hiện nay đã được hơn 60 ngày tuổi phát triển rất tốt, không có dấu hiệu nhiễm sâu bệnh hại.

Chưa hề sử dụng bất kỳ loại phun thuốc trừ bệnh hại nào nhưng lúa BC15 kháng đạo ôn vẫn phát triển xanh tốt. Ảnh: Lê Khánh.

Chưa hề sử dụng bất kỳ loại phun thuốc trừ bệnh hại nào nhưng lúa BC15 kháng đạo ôn vẫn phát triển xanh tốt. Ảnh: Lê Khánh.

Ông Phan Khôi (trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh) cho biết, gia đình ông đã sử dụng giống lúa BC15 được 10 năm. So với các giống trước đây thì BC15 có nhiều ưu điểm như năng suất cao, chất lượng tốt, đẻ nhánh khỏe. Mặc dù vậy có những vụ cây lúa thường bị nhiễm đạo ôn khiến ông phải tốn nhiều chi phí thuốc men.

“Năm nay, được sự hỗ trợ của ThaiBinh Seed, tôi canh tác 4 sào lúa BC15 kháng đạo ôn. Từ khi sạ tới nay chỉ mới phun 1 lần thuốc cỏ nhưng lúa vẫn phát triển tốt.

Trong khi đó, các giống khác người dân đã phun thuốc đến 3 lần. Như vậy, khi sản xuất giống này thì mỗi sào sẽ tiết kiệm được từ 150.000 – 200.000. Năng suất lúa cũng cao nên sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn”, ông Khôi nói.

Giống BC15 thường canh tác ngay cạnh bị nhiễm đạo ôn khá nặng dù đã sử dụng thuốc nhiều lần. Ảnh: Lê Khánh.

Giống BC15 thường canh tác ngay cạnh bị nhiễm đạo ôn khá nặng dù đã sử dụng thuốc nhiều lần. Ảnh: Lê Khánh.

Được biết, trên cánh đồng trồng thử nghiệm lúa BC15 kháng đạo ôn mà Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên của Thaibinh Seed đã liên kết với HTX Đại Minh có 1 hộ dân không tham gia mà tự mua giống BC15 thường về canh tác.

Do gặp thời tiết bất ổn, ruộng lúa này bị nhiễm đạo ôn khá nặng. Dù đã được phun thuốc chống đạo ôn nhiều lần nhưng hiệu quả không cao, cả ruộng lúa vẫn bị cháy vàng. Trong khi đó, toàn bộ diện tích giống BC15 kháng đạo ôn trồng ở ngay sát đó vẫn xanh mơn mởn.

“Vụ năm nay gia đình tôi cũng trồng 7 sào giống lúa BC15 kháng đạo ôn. Chỉ cần nhìn qua là có thể nhận thấy được ưu điểm của giống này. Cây lúa phát triển rất khỏe, không hề có dấu hiệu nhiễm bệnh gì. Về năng suất thì những năm trước, mỗi sào lúa này gia đình tôi thu được 4,6 tạ lúa khô.

Hơn nữa, giá bán lúa thương phẩm cũng rất cao (7.500 đồng/kg so với trung bình các giống khác là khoảng 6.500 đồng/kg), tính ra mỗi sào sẽ thu được lợi nhuận khoảng 1,5 triệu đồng. Chúng tôi rất vui và chắc chắn các vụ mùa sau sẽ tiếp tục dùng giống này”, ông Phan Hữu Chi (thôn Tây Gia, xã Đại Minh) chia sẻ.

Ông Triệu Tấn Phú, Giám đốc Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên của Cty CP Tập đoàn Thaibinh Seed cho biết: “Qua các mùa vụ, bà con nông dân và chính quyền địa phương đánh giá rất cao giống lúa BC15 kháng đạo ôn. Đây là giống sinh trưởng, cho năng suất cao và nhược điểm nhiễm bệnh đạo ôn đã được khắc phục tương đối triệt để.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai trên địa bàn một số tỉnh khu vực miền Trung, đưa giống lúa mới này vào sản xuất giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí cho bà con, qua đó nâng cao thu nhập”.

Qua khảo sát trên cánh đồng, ông Nguyễn Văn Tân, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Nhìn nhận ban đầu thì BC15 kháng đạo ôn ít bệnh hơn BC15 thường. Để đánh giá sâu hơn thì phải có quá trình theo dõi. Bệnh đạo ôn quan trọng là ở cổ bông nên phải đến cuối vụ xem kết quả như thế nào”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm