| Hotline: 0983.970.780

Bệnh lạ trên lúa ở Hiệp Hòa đã có thuốc trị

Thứ Ba 31/08/2010 , 09:20 (GMT+7)

Theo kỹ sư Nghiêm Mẫn, GĐ Cty Thiên Đức, thì bệnh do virus gây ra và chế phẩm Exin 4.5HP có khả năng ngăn chặn được bệnh. Diện tích lúa được phun chế phẩm đã sinh trưởng và phát triển tốt.

Lúa mùa sớm tại Hiệp Hòa đã sinh trưởng và phát triển tốt

NNVN gần đây đã phản ánh việc hàng trăm ha lúa mùa của huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhiễm bệnh lạ. Theo kỹ sư Nghiêm Mẫn, GĐ Cty Thiên Đức, thì bệnh do virus gây ra và chế phẩm Exin 4.5HP có khả năng ngăn chặn được bệnh. Diện tích lúa được phun chế phẩm đã sinh trưởng và phát triển tốt.

>> ''Bệnh lạ'' trên lúa ở Hiệp Hoà (Bắc Giang): Chưa tìm ra cách điều trị

Theo kỹ sư Mẫn, loại bệnh này đã lan rộng tới hàng trăm ha lúa của Huyện Hiệp Hoà, hàng chục ha bị nhiễm nặng (có từ 50% đến 100% khóm lá bị vàng) và ở những diện tích này không cho thu hoạch là chắc chắn. Bệnh vàng lá có triệu chứng như ở Hiệp Hoà đã xuất hiện rất nhiều trên các cánh đồng lúa của huyện Sóc Sơn (Hà Nội), huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), huyện Văn Chấn (Yên Bái)…Đến thời điểm này, “bệnh lạ” đã được TS Hà Viết Cường, chuyên gia về bệnh cây và là giảng viên ĐH Nông nghiệp I Hà Nội khẳng định “Bệnh vàng lá lúa ở Hiệp Hoà là do virus gây ra. Loại virus này được tập đoàn rầy xanh đuôi đen truyền từ lúa qua lúa”.

Mới đây, UBND huyện Hiệp Hòa đã triệu tập các cán bộ chủ chốt của 15 xã có diện tích bị nhiễm bệnh vàng lá. Tại đây, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, đã có hơn 130ha lúa bị nhiễm bệnh vàng lá ( có 40 – 50 ha lúa bị nhiễm bệnh nặng). Để kịp thời ngăn chặn bệnh tiếp tục lan rộng, UBND huyện đã có công văn đề nghị Bộ NN-PTNT, Sở NN-PTNT Bắc Giang xem xét và có biệp pháp giúp nông dân phòng trị. Một trong những biện pháp trên là khuyến cáo nông dân sử dụng chế phẩm Exin 4.5HP, một chế phẩm đã khẳng định được hiệu quả phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa chiêm xuân tại huyện Tiền Hải (Thái Bình). Ngoài việc sử dụng chế phẩm trên, phân bón qua lá Komix supezin K cũng được sử dụng để xử lý bệnh vàng lá trên 1 số diện tích với nhiều mô hình khác nhau.

Hôm qua (30/8), sau 33 ngày bám ruộng cùng cán bộ khuyến nông của 2 xã Hoà Sơn và Thái Sơn, kỹ sư Nghiêm Mẫn khẳng định, nhóm chế phẩm Exin 4.5 HP và phân bón qua lá Komix supezin K hoàn toàn có thể ngăn chặn được sự lây lan của bệnh vàng lá trên lúa khi mà tỷ lệ nhiễm bệnh khoảng 30 – 35% và thời điểm bị bệnh là cây lúa còn ở giai đoạn đẻ nhánh. Ruộng lúa sau khi được sử dụng 4 – 5 lần nhóm Exin 4.5HP đã hồi xanh và phát triển bình thường, nhiều ruộng đã trỗ thoát hết và đang đỏ đuôi. Ngoài ra, ruộng lúa bị nhiễm vàng lá 100% thì vẫn cho ra lá xanh nhưng tỷ lệ lá xanh chỉ đạt 25% và lúa không có đòng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm