GS. TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ về quá trình điều trị bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19. Ảnh: Tùng Đinh.
Bé L. được xác định nhiễm Covid-19 từ bà ngoại, trước đó, bà ngoại tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19 vào ngày 22/1. Mẹ con bé L. tiếp xúc với bà ngoại trong 4 ngày từ 26-29/1.
Sau khi xác định bà ngoại dương tính với Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động cách ly những người có tiếp xúc gần, trong đó có bé L. và mẹ.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương công bố điều trị thành công và cho bé L. ra viện. Ảnh: Tùng Đinh.
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, 5 ngày trước khi nhập viện bé có biểu hiện quấy khóc, chảy nước mũi, ho và sốt nhẹ ở mức 37,4 độ C. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 11/2.
Cháu N.G.L, 3 tháng tuổi được bác sĩ kiểm tra trước khi xuất viện. Ảnh: BYT.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, ban lãnh đạo và các bác sỹ tịa Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương hội chẩn và đưa ra các liệu pháp điều trị phù hợp.
Từ ngày 14-17/2, tình trạng lâm sàng của bệnh nhi ổn định và sau 2 lần xét nghiệm vào các ngày 14 và 17/2, bệnh nhi đều âm tính với Covid-19.
Các bác sỹ trò chuyện với mẹ và bé qua điện thoại trước khi được ra viện. Ảnh: Tùng Đinh.
Hiện nay, trẻ chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, bú tốt, vệ sinh bình thường và các chỉ số xét nghiệm, chụp x-quang đều trong giới hạn bình thường.
Hôm nay, 20/2, Bệnh viện Nhi Trung ương công bố điều trị thành công và cho bé L. ra viện. Sau khi về địa phương, bệnh nhi sẽ tiếp tục được các bác sỹ tại đây theo dõi sức khỏe với sự hỗ trợ của các bác sỹ, chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương.