| Hotline: 0983.970.780

Bí mật phía sau thảm đỏ Oscar 2013

Thứ Tư 06/03/2013 , 10:06 (GMT+7)

Mới đây, các tờ báo của Mỹ đã bật mí chuyện hậu trường phía sau thảm đỏ Oscar và công cuộc đổ tiền tỉ cho mỗi lần xuất hiện để đời trên thảm đỏ.

Các lễ trao giải thường niên như Grammy, Brit Award và đặc biệt là giải thưởng điện ảnh Oscar luôn thu hút một lượng người xem khổng lồ trên khắp thế giới. Những ngôi sao trong giới giải trí luôn diện những bộ cánh hàng hiệu, cùng vẻ mặt được chăm chút kĩ lượng đến tận cái mụn nhỏ trên khuôn mặt.

19,5 tỉ đồng cho 1 lần xuất hiện

Mới đây, các tờ báo của Mỹ đã bật mí chuyện hậu trường phía sau thảm đỏ Oscar và công cuộc đổ tiền tỉ cho mỗi lần xuất hiện để đời đó.

“Họa mi nước Anh” Adele vốn không phải là ca sĩ xuất sắc về ngoại hình, tuy nhiên, với giọng hát trời phú, Adele đã không quá khó khăn khi khẳng định tài năng của mình ở làng giải trí. Với ca khúc “Skyfall” (Bầu trời sụp đổ) trong phần cuối bộ phim “Điệp viên 007”, cô đã nhận luôn giải Oscar cho hạng mục “Ca khúc trong phim xuất sắc nhất”. Để có bộ dạng long lanh trên thảm đỏ Oscar, Adele đã chi phí hơn 630.000 bảng Anh, hơn 19,5 tỉ đồng nếu quy ra tiền Việt.

Cụ thể, Adele đã chi 574 bảng Anh (khoảng 18 triệu đồng) cho phần tóc, cô đã quyết định nhuộm tóc sang màu nâu mật ong với chuyên gia tạo mẫu tóc hàng đầu tại Mỹ. Hai chiếc váy hàng hiệu của cô tốn khoảng 23 nghìn bảng Anh (hơn 730 triệu đồng) và đôi giày mang nhãn hiệu Louboutin Daffodile lên tới 4.400 bảng Anh (khoảng 135 triệu đồng). Các chi phí khác như móng tay hay chăm sóc da, kẻ lông mày cũng khá tốn kém, Adele phải chi hơn 3500 bảng Anh cho những công việc đó.


Adele trên thảm đỏ Oscar và đời thường

Chiếc váy mang nhãn hiệu Dior của Jennifer Lawrence mặc khi lên nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cũng thuộc hàng xa xỉ đắt giá, nếu quy đổi tiền Việt sẽ lên đến giá vài trăm triệu đồng. Tương tự, là váy của Kristen Stewart hay Phạm Băng Băng cũng không kém cạnh về giá trị và độ độc nhất vô nhị.

Theo các tờ báo về thương mại nước Mỹ đưa tin, trước lễ trao giải Oscar khoảng 1 tháng, khi các hãng thời trang đã biết chắc chắn danh sách khách mời của Oscar. Một cuộc tiếp cận và cạnh tranh khá khốc liệt giữa các hãng thời trang khi hãng nào cũng muốn mình là nhà tài trợ trang phục chính cho các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ. Những “ông lớn” trong lĩnh vực thời trang như Dior, Burberry hay Louboutin… luôn thắng thế ở những cuộc đua này. Mỗi lần xuất hiện như vậy, các ngôi sao kiêm luôn nhiệm vụ quảng bá thời trang và khẳng định đẳng cấp cho các thương hiệu.

Khi lên nhận giải, Jennifer Lawrence đã bị ngã, tuy nhiên, đó được xem là “cú ngã để đời” cho hãng thời trang Dior. Trong phút chốc, đuôi váy bỗng xòe ra, tay Jennifer chống xuống đất làm dáng chiếc váy được tôn lên và ánh đèn hắt lên, khiến chiếc váy của Dior trở thành một kiệt tác. Tấm ảnh Jennifer Lawrence ngã, bỗng chốc biến thành tấm ảnh quảng cáo đắt giá của hãng thời trang Dior và chẳng cần mở những chiến dịch quảng bá rầm rộ, Dior đã thắng lớn sau lễ trao giải Grammy.


Cú ngã để đời của Jennifer Lawrence khiến nhãn hàng Dior ăn điểm

Diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng cũng là một nhân vật điển hình khiến các hãng thời trang lao vào “xâu xé” tài trợ trang phục. Phạm Băng Băng không phải là nhân vật nổi trội trong lĩnh vực điện ảnh ở Trung Quốc nhưng mỗi bộ cánh cô khoác lên người đều trở thành trào lưu ở quốc gia này. Cho nên, dù chả có dấu ấn gì với phim ảnh nhưng cô luôn xuất hiện ở các LHP Quốc tế theo diện… quảng bá nhãn hàng do một hãng thời trang nào đó đài thọ toàn bộ chi phí. Không phụ lòng các nhãn hàng, mỗi lần Phạm Băng Băng xuất hiện, cô thu hút mọi ống kính nhiếp ảnh về phía mình và tất nhiên, bộ trang phục tiền tỷ cô mặc luôn nổi bật.

Hành xác

Ngoài trang phục, “cuộc hành xác” của các ngôi sao cũng được báo New York Times tiết lộ. Dean Piper - nhà báo Mỹ chuyên đưa tin về Oscar cho biết: “Các hoạt động bình thường của cả thành phố Los Angeles dường như ngưng lại, Oscar xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Không khí ở đây đặc biệt sống động, họ - những ngôi sao hạng A đều đến spa St Tropez trong khách sạn Four Seasons (nơi họ nghỉ ngơi) để chăm sóc da cả tuần trước. Trong các bữa trưa, tôi thường gặp các nữ diễn viên chỉ ngồi bên bàn ăn một chút, rồi đứng lên với những đĩa thức ăn vẫn còn đầy ứ”.

Một trợ lý diễn viên ở Hollywood chia sẻ: “Khi đã bước lên thảm đỏ Oscar, các ngôi sao bị soi từng chân tơ kẽ tóc. Họ thấy cả chân tóc của bạn, thấy cả cái mụn trước khi nó kịp mọc trên mặt”. Vì vậy, chuyên gia làm đẹp này cho rằng trước thời điểm Oscar diễn ra, các minh tinh đã nhịn ăn hàng tuần liền, bơm môi, căng da thậm chí là uống thuốc an thần để tránh căng thẳng tâm lý”.

Ở đây, các tay săn ảnh luôn săm soi các nhược điểm và các ngôi sao chỉ thở phào khi hôm sau, họ không có hình ảnh xấu trên mạng, vậy là họ đã chiến thắng được một “rừng máy ảnh” ở buổi lễ.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm