| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Thái Nguyên đánh giá cao vai trò của báo chí

Thứ Sáu 19/06/2020 , 17:44 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Văn phòng Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Việt Bắc đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí. Ảnh: TN.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí. Ảnh: TN.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã tổ chức gặp mặt và tặng hoa một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Những năm gần đây, tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực có phần đóng góp của các cơ quan báo chí trên mặt trận thông tin, tuyên truyền. Các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Nhiều cơ quan, đơn vị đến chúc mừng Văn phòng Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Việt Bắc. Ảnh: TN.

Nhiều cơ quan, đơn vị đến chúc mừng Văn phòng Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Việt Bắc. Ảnh: TN.

Cũng trong dịp này, Văn phòng Báo Nông nghiệp Việt Nam tại khu vực Việt Bắc cũng đã được lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, cùng nhiều đơn vị trên địa bàn đã tặng hoa, chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.