| Hotline: 0983.970.780

Bình Điền hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017: Đền ơn cựu TNXP

Thứ Sáu 02/06/2017 , 07:20 (GMT+7)

Tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ tới dự và giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên.

Đã thành truyền thống

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được TƯ Đoàn triển khai sâu rộng trong các cơ sở đoàn toàn quốc, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong việc phát huy sức trẻ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm. Năm 2017 chiến dịch có chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

10-06-35_img_1056
 

Địa bàn hoạt động trọng tâm của chiến dịch là các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tại nước bạn Lào, Campuchia… với chỉ tiêu: Sửa chữa, xây dựng mới 50 cầu giao thông nông thôn, 500 cầu dân sinh, sửa chữa 500 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 72 km đường giao thông nông thôn, 150 tuyến phố văn minh; Sáng, xanh, sạch, đẹp,an toàn; sửa chữa ít nhất 309 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng mới và nâng cấp 1000 điểm vui chơi, sân chơi thiếu nhi; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 60.000 thanh niên nông thôn.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần thanh niên tình nguyện đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thanh niên sẵn sàng đương đầu với khó khăn, gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió để cống hiến nhiệt huyết, sức lực và tài năng của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ngay sau lễ ra quân, TƯ Đoàn dành tặng 70 sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong.

“Phong trào có sức lan tỏa, trở thành nét nhân văn cho thế hệ thanh niên thời đại mới. Tôi nhớ 20 năm trước, cũng tại TP này có buổi gặp mặt của 300 bạn trẻ sinh năm 1975, bài hát “Thanh niên tình nguyện” lần đầu tiên được cất lên. Đi trên con đường tình nguyện nhiều bạn trẻ lúc đó, nay đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ở TƯ và địa phương”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.
 

Đền ơn cựu thanh niên xung phong

Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 của Đoàn thanh niên, Cty CP Phân bón Bình Điền dành ra 3 tỷ đồng góp sức xây dựng 60 căn nhà tình nghĩa tặng 60 gia đình cựu thanh niên xung phong nghèo, đang rất khó khăn trong việc xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nói về chủ trương này, ông Ngô Văn Đông, Phó TGĐ Cty cho biết: “Khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống hằng ngày và nơi ở của nhiều cựu TNXP, chúng tôi không cầm lòng được, như ông Phạm Văn Hồng, đơn vị D171, P117 Hà Tĩnh, hiện đang trú tại thôn 4, thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk bị liệt chân phải di chuyển bằng xe lăn, vợ lại đau ốm thường xuyên; bà Trần Thị Lương, đơn vị 551, Tổng đội 55, P18 - Ngã ba Đồng Lộc, hiện trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc bị đau cột sống đến bại liệt không đi lại được, mọi sinh hoạt hằng ngày phải trông nhờ vào người thân và đồng đội cũ; bà Nguyễn Thị Hà, thuộc Tổng đội TNXP Cao Bằng, hiện trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, chồng mất sớm, bản thân đau ốm luôn, ở với con trai mà con bị bệnh thần kinh…

Ông YGiăng Ri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk nói: “Đăk Lăk còn nghèo và khó khăn nhiều lắm, tổng thu ngân sách hằng năm mới đạt 1/3 tổng chi, 2/3 còn lại phải nhờ vào TƯ. Có được những doanh nghiệp có tấm lòng như Cty Bình Điền, như ông Lê Quốc Phong thiệt quý giá cho địa phương. Tháng 3 vừa rồi Bình Điền đã tài trợ hơn 5 tỷ đồng góp phần quan trọng giúp tỉnh tổ chức thành công lễ hội cà phê Ban Mê lần thứ 6 và liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ nhất; cùng với Cty Vinacafe thực hiện đề án xây dựng hợp tác xã sản xuất cà phê tiêu biểu với kinh phí hàng tỷ đồng; rồi giúp buôn Eana gần 15 năm nay - xứng đáng là điển hình hiệu quả của hoạt động kết nghĩa; nay lại đóng góp cho chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho cựu TNXP nghèo, công việc mà tỉnh cũng đang rất khó xoay xở…”.

“Làm được gì giúp các gia đình chính sách nghèo giảm bớt được khó khăn, chật vật trong cuộc sống là niềm vui sướng của cán bộ, nhân viên Cty Phân bón Bình Điền”, ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty Bình Điền chia sẻ.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm