| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 1 người chết, 4 mất tích, nhiều tàu cá, tàu hàng gặp nạn

Thứ Bảy 04/11/2017 , 13:21 (GMT+7)

 Khu vực cảng Quy Nhơn còn có nhiều tàu hàng nước ngoài khác cũng gặp nạn trong cơn bão số 12. Tàu hàng Jupiter, quốc tịch Campuchia, thủy thủy đoàn gồm 7 người bị hỏng bánh lái, thả trôi tại khu vực biển Quy Nhơn...

Cứu hộ tàu cá bị bão số 12 đánh mắc cạn tại biển Quy Nhơn

Theo Ban chỉ huy PCYY-TKCN tỉnh Bình Định, tính đến trưa 4 /11, trên địa bàn TP Quy Nhơn có 4 người mất tích trong lúc đang kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản thì bị sóng lớn đánh chìm bè; tại khu vực 1 phường Ghềnh Ráng có 5 người canh bè cá cách bờ 300m do sóng lớn không vào bờ được; 5 nhà bị sập, 6 tàu cá bị sóng đánh chìm và 1 tàu bị trôi.

Tại huyện Tuy Phước có 1 người chết là bà Huỳnh Thị Phú ở thôn Kim Tây (xã Phước Hòa), 10 nhà bị sập, 2 nhà tốc mái. Huyện Hoài Nhơn có 2 nhà bị sập, 2 nhà tốc mái, 2 tàu cá bị chìm. Tại huyện Vĩnh Thạnh có 12ha ngô, 10ha hoa màu bị bão quật ngã đổ. Tại thị xã An Nhơn có 1 người bị thương do ngã bảng quảng cáo cao 20m đập sập nhà, 1 nhà sập, 11 nhà tốc mái, trên địa bàn thị xã bị mất điện diện rộng. Nhiều địa phương tại huyện miền núi Vân Canh hiện đã bị lũ làm cô lập.

Cụ thể là xã Canh Liên, làng Canh Giao thuộc xã Canh Hiệp, làng Hà Văn Trên, làng Cà Ke thuộc xã Canh Thuận. Tại huyện Phù Cát có 4 căn nhà của người dân miền biển ở xã Cát Tiến bị sập, cầu Nước Giáp ở xã Cát Thành bị nước lũ làm xói lở. Tại huyện Phù Mỹ có 300ha lúa bị ngã đổ, 2 tàu cá của ngư dân huyện này đang neo đậu tại cảng Cam Ranh bị sóng đánh chìm. Huyện An Lão có 1 nhà bị tốc mái.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (hàng trước bên trái) và ông Phan Trong Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT (bên phải) đi kiểm ra tình hình bão lũ

Nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định gặp nạn trong bão số 12. Tàu BĐ 95184 TS của ông Võ Minh Vương ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu bị gãy bánh lái vào lúc 23 giờ 30 ngày 03/11 tại vùng biển có tọa độ 13035’N, 109048’E, cách Đông Cù Lao Xanh khoảng 26 hải lý, trên tàu có 2 thuyền viên. Hiện Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản Bình Định, UBND huyện Hoài Nhơn, Đài Radio Quy Nhơn đang liên lạc với các tàu trong tổ đội đến hỗ trợ giúp đỡ.

Tàu cá BĐ 95956 (730CV) TS, trên tàu có 2 thuyền viên, do ông Đỗ Văn Mốt ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, đang trên đường chạy tránh bão thì bị hết nhiên liệu, tàu thả trôi ngày 3/11 tại vị trí cách bờ biển Quy Nhơn 40 hải lý. Tàu Hải quân 799 đã cứu hộ 2 thuyền viên trên tàu bị nạn vào lúc 0 giờ 30 ngày 4/11.

Tàu BĐ 97362 TS của ông Ngô Quốc Nam ở xã (Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) trên đường vào cảng Quy Nhơn, 1 người trên tàu rơi xuống biển và 1 tàu cá (chưa rõ số hiệu) đang chìm tại phao số 2 thuộc cảng Quy Nhơn.

Ngoài ra tại khu vực cảng Quy Nhơn còn có nhiều tàu hàng nước ngoài khác cũng gặp nạn trong cơn bão số 12. Tàu hàng Jupiter, quốc tịch Campuchia, thủy thủy đoàn gồm 7 người bị hỏng bánh lái, thả trôi tại khu vực biển Quy Nhơn. Ngoài ra có 3 tàu hàng khác bị chìm tại phao số 0, đó là các tàu: Biển Bắc 16, lúc tàu bị nạn có 5 thuyền viên, hiện đã cứu được 3 người; tàu Hoa Mai 68 và tàu Sơn Long 08, trên tàu có 12 thuyền viên.

Dưới đây là hình ảnh những tàu thuyền bị bão số 12 đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn:

 
 
 
 
 
 
Tàu cá bị sóng biển đánh dạt vào bờ

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm