| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Không để thiếu giống

Thứ Ba 26/11/2013 , 11:09 (GMT+7)

Cơn lũ vừa qua ở Bình Định đã cuốn trôi 300 tấn giống lúa lai của ngành chức năng chuẩn bị cho vụ ĐX 2013-2014 và trên 3.700 tấn giống lúa thuần dự trữ trong dân.

Cơn lũ vừa qua ở Bình Định đã cuốn trôi 300 tấn giống lúa lai của ngành chức năng chuẩn bị cho vụ ĐX 2013-2014 và trên 3.700 tấn giống lúa thuần dự trữ trong dân. Giống đang là vấn đề bức bách của ngành nông nghiệp tỉnh này.

Ông Nguyễn Thành Minh, Trưởng phòng NN-PTNT thị xã An Nhơn, than thở: “Trước khi cơn lũ này ập tới, chúng tôi đã chuẩn bị đủ cơ số giống lúa cho SX. Không ngờ đa phần đã bị lũ cuốn. Kiểm kê lại thì có gần 590 tấn giống "bốc hơi".

Riêng tại kho lúa giống của Trung tâm Giống cây trồng Bình Định đóng trên địa bàn phường Bình Định có 74,83 tấn giống bị ngập lũ, trong đó 45,65 tấn lúa thuần và 19,98 tấn giống lúa lai.

Giống lúa chuẩn bị tại các HTXNN cũng bị tổn thất nặng. Cụ thể HTXNN phường Bình Định bị hư hỏng 10 tấn giống; HTXNN Nhơn An 30 tấn; HTXNN Nhơn Phúc 3 tấn… Ngoài ra, còn có 482 tấn lúa giống dự trữ trong dân cũng bị hư hỏng”.


Lũ ngập gây hại nhiều kho lúa giống của các HTXNN

Theo ông Minh, vụ ĐX 2013-2014 này thị xã An Nhơn sẽ gieo sạ 7.100 ha, nhu cầu về giống là 852 tấn, sau thiệt hại do lũ, nông dân của địa phương này cần được hỗ trợ đến trên 500 tấn.

Ở huyện Tuy Phước, tình trạng tổn thất và thiếu lúa giống trong vụ ĐX tới cũng nghiêm trọng không kém. Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước, ông Nguyễn Bay cho biết: “Cơn lũ vừa qua đã làm hư hại của huyện 800 tấn lúa giống, trong đó 400 tấn mất khả năng làm giống cho vụ ĐX tới. Bà con nông dân đang rất hoang mang, vì mùa vụ đã cận kề mà trong tay không còn giống để SX.

Theo kế hoạch, vụ ĐX sắp tới Tuy Phước sẽ gieo sạ 7.500 ha lúa, nhu cầu về giống là 1.050 tấn. Trước thực trạng mưa lũ làm hư hỏng gần một nửa số giống đã chuẩn bị, Tuy Phước đang thiếu đến 400 tấn lúa giống cho vụ ĐX sắp tới”.

Không chỉ riêng thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tình trạng thiếu giống lúa cho vụ ĐX 2013-2014 đang là nỗi lo của hầu khắp các địa phương trong tỉnh Bình Định sau cơn lũ vừa xảy ra.

Theo báo cáo của các huyện, thị, nhu cầu hỗ trợ của các địa phương trong vụ ĐX 2013-2014 có đến 2.000 tấn giống. Trong khi đó, theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định, ngày 25/11 là trên chân ruộng 3 vụ/năm của tỉnh này sẽ khởi động xuống giống.

Trước tình cảnh này, ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định đã đưa ra những thông tin rất đáng phấn khởi. Là tỉnh này đã chủ động lo chuyện giống lúa ngay từ khi lũ chưa rút hết. Theo ông Hổ, UBND tỉnh đã kịp thời cho chủ trương mua gấp 2.000 tấn giống thuần với khoản kinh phí là 32 tỷ đồng để cấp về các địa phương bức xúc về thiếu giống lúa cho vụ SX sắp tới.

Trong những ngày qua, Sở NN-PTNT đã phân công từng lĩnh vực cụ thể cho các đơn vị trong ngành trong công tác khắc phục lũ lụt nhằm khôi phục SX. Theo đó, sở đã cử cán bộ làm việc trực tiếp, cụ thể với các huyện, thị trong tỉnh để nắm bắt số lượng và chủng loại giống cần thiết cho vụ ĐX sắp tới của từng địa phương.

Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng tỉnh này liên hệ với các đơn vị cung ứng để đặt vấn đề mua giống. Song song, ngành chức năng tỉnh này cũng đã cấp tốc thành lập hội đồng mua và cấp phát giống, tiết kiệm từng chút thời gian nhằm đưa giống lúa kịp đến tay nông dân trước khi bước vào vụ SX mới.

“Ngoài 2.000 tấn giống lúa thuần được mua theo chủ trương của UBND tỉnh, chúng tôi còn mua gấp 300 tấn giống lúa lai nhằm phục vụ cho các địa phương có truyền thống SX lúa lai trên địa bàn.

Hiện chúng tôi đã chỉ đạo cho các địa phương khẩn trương thông báo đến nông dân về chủ trương hỗ trợ giống lúa của UBND tỉnh để bà con không hoang mang về chuyện thiếu giống, đó cũng là nhằm ngăn chặn nông dân lấy lúa thịt ra làm giống làm ảnh hưởng đến năng suất lúa”, ông Phan Trọng Hổ cho biết.

“Chủ tịch các UBND huyện, thị xã có trách nhiệm xác định cụ thể mức thiệt hại về giống lúa của từng địa phương, của từng hộ dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua. Theo đó, những hộ nông dân bị thiệt hại do lũ sẽ được hỗ trợ 100% giống”, ông Phan Trọng Hổ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm