| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Thứ Tư 21/11/2018 , 15:48 (GMT+7)

Lễ tưởng niệm là dịp để mọi người chia sẻ nỗi đau với gia đình có người thân tử vong do TNGT, nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về các nguy cơ, nguyên nhân và những hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với xã hội...

Ngày 21/11, tại Tượng đài chiến thắng TX.Đồng Xoài, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) năm 2018 và chương trình “Vòng tay yêu thương - An tâm tiếp bước”.

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo UBATGTQG; lãnh đạo Công ty Prudential Việt Nam và chi nhánh Bình Phước; Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước và hơn 400 đoàn viên thanh niên.

Trao hợp đồng bảo hiểm cho con em gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
Đại tá Dương Văn Mạnh trao tặng quà cho thân nhân các hộ gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông

Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm xảy ra hàng chục ngàn vụ TNGT, bình quân mỗi ngày có hơn 20 người chết và gần 70 người khác bị thương do TNGT. Hàng năm, gia đình nạn nhân và ngân sách Nhà nước phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả do TNGT.

Riêng tỉnh Bình Phước, 9 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 154 người, làm hư hỏng 99 ô tô, 213 môtô và 07 phương tiện khác. Mặc dù, so với 9 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, nhưng vẫn để lại những hậu quả rất lớn cho gia đình người bị nạn nói riêng và xã hội nói chung.

Lễ tưởng niệm là dịp để mọi người chia sẻ nỗi đau với gia đình có người thân tử vong do TNGT, nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về các nguy cơ, nguyên nhân và những hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức khi tham gia giao thông nhằm phòng tránh TNGT, góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

Nhân dịp này lãnh đạo tỉnh trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình có người thân tử vong do TNGT. UBATGTQG Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential trao tặng 25 suất học bổng tổng giá trị 100 triệu đồng, nhiều phần quà khác và 25 hợp đồng bảo hiểm, trị giá 50 triệu đồng/01 hợp đồng cho con em gia đình có người thân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm