| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ 30 phút ngày 18/11

Thứ Bảy 18/11/2017 , 14:49 (GMT+7)

Sáng 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 14 trên biển Đông, dự kiến đi vào Bình Thuận vào sáng 19/11.

* Để ứng phó cơn bão số 14 tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ 30 phút ngày 18/11.

Bình Thuận tổ chức họp khẩn ứng phó bão số 14

Theo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, để ứng phó bão số 14 hiện đơn vị đã thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin về hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Tính đến 19 giờ ngày 17/11, số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 2.322 chiếc/14.325 lao động, trong đó tàu thuyền đánh bắt xa bờ 343 chiếc/4.216 lao động; tàu đánh bắt gần bờ 1.979 chiếc/10.109 lao động, hoạt động khu vực ven biển Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Riêng tổng số lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển toàn tỉnh là 89 bè/1.471 lồng, trong đó huyện Tuy Phong 9 bè với 237 lồng, nuôi tại xã Vĩnh Tân, Phú Quý 70 bè/1.073 lồng tại xã Long Hải...UBND các địa phương đã thông báo cho các chủ bè biết tình hình thời tiết, ảnh hưởng của bão để gia cố, chằng buộc an toàn hoặc kéo vào nơi an toàn.

Về tình hình hồ chứa, hiện nay tất cả các hỗ chứa đều đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện có 11 hồ chứa đang tiến hành xả lũ điều tiết qua tràn và cống lấy nước để hạ thấp mực nước, đảm bảo an toàn công trình như Phan Dũng, Sông Quao, Cà Giây, Sông Khán, Suối Đá, Cẩm Hang, Sông Móng...

Công ty TNHH MTV KTCTTL đã phân công trực 24/24 tại tất cả các hồ chứa, đầu mối công trình thủy lợi; phân công lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, bão số 14 di chuyển rất nhanh và khả năng đổ bộ vào Bình Thuận rất lớn. Các huyện Tuy Phong, Phú Quý có thể bị ảnh hưởng trực tiếp trong ngày mai 19/11.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần khẩn trương có lệnh cấm tàu ra khơi; không để người dân trên tàu bè; phải neo đậu, che chắn kỹ lưỡng và cân nhắc nên khai thác trước hải sản để tránh thiệt hại nặng. Đối với các hồ chứa nước, các cơ quan chức năng phải thông báo cho các vùng dân cư vùng hạ du chuẩn bị đối phó với xả lũ. Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng cần tập trung cao độ để triển khai hành động đối phó bão. Nhiệm vụ cấp bách là kêu gọi tàu thuyền vào bờ, nhất là  huyện Phú Quý. Chủ tịch UBND tỉnh đã phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ 30 phút, ngày 18/11.

Đồng thời yêu cầu trước 17 giờ chiều nay phải tổ chức neo đậu các lồng bè; tổ chức giúp dân thu hoạch hải sản, tổ chức cưỡng chế nếu không chấp hành. Đối với các địa phương, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải tổ chức trực 24/24, nắm chắc tình hình dự báo, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân. Rà soát và triển khai ngay các phương án phòng tránh bão theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công và có giải pháp giúp dân,ứng cứu dân trước, trong và sau bão.

Triển khai phương án phân công, huy động lực lượng chằng chống nhà cửa, nhất là vùng ven biển và huyện đảo Phú Quý.

Sở NN-PTNT chỉ đạo, kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa, điều tiết nước an toàn, nhất là các hồ chứa nhỏ. Lực lượng vũ trang rà soát lực lượng, sẵn sàng cơ động ứng cứu, phục vụ công tác di dời, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững an ninh trật tự các khu vực trọng điểm. Yêu cầu Sở GTVT có phương án rà soát phương tiện, lực lượng bảo vệ các tuyến đường trọng yếu khi có bão lũ…

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm