| Hotline: 0983.970.780

Bộ chỉ số về ANLT “Rice Bowl Index”

Thứ Hai 04/06/2012 , 10:37 (GMT+7)

Cty Syngenta đã kết hợp với Tổ chức Frontier Strategy Group và GS Paul Teng (một trong số các chuyên gia hàng đầu về an ninh lương thực (ANLT) tại châu Á) giới thiệu Bộ chỉ số về an ninh lương thực.

Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh kinh tế Đông Á diễn ra tại Bangkok, ngày 30/5 vừa qua Cty Syngenta đã kết hợp với Tổ chức Frontier Strategy Group và GS Paul Teng (một trong số các chuyên gia hàng đầu về an ninh lương thực (ANLT) tại châu Á) giới thiệu Bộ chỉ số về an ninh lương thực.

Đây là một sáng kiến để đánh giá tình trạng hệ thống ANLT của các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bộ chỉ số này sẽ tập trung vào các thách thức đối với ANLT trong khu vực góp phần tạo ra những đối thoại và hành động tích cực.

Những thông tin và đánh giá cung cấp trong bộ chỉ số sẽ giúp những đối thoại, những hợp tác và hành động tích cực giữa các Chính phủ, tổ chức phi chính phủ và tổ chức tư nhân, góp phần vào việc thay đổi từ việc chỉ đơn thuần tìm ra vấn đề sang tìm cách giải quyết vấn đề.

Bộ chỉ số đánh giá tình trạng của hệ thống an ninh lương thực của các nước dựa trên 4 yếu tố chính:  

+ Yếu tố nông dân: Nông dân có khả năng và phương tiện để SX hiệu quả trong dài hạn không?

+ Chính sách và thương mại: Môi trường thương mại và chính sách có khuyến khích tạo ra một thị trường mở, một môi trường đầu tư và sáng tạo một cách liên tục không?

+ Yếu tố môi trường: Khả năng môi trường trong nước có thể tạo ra nền nông nghiệp năng suất và bền vững lâu dài không?

+ Nhu cầu và giá cả: Nhu cầu về ANLT trong nước có thể tác động đến yếu tố về số lượng, khả năng tiếp cận và chi trả cho lương thực như thế nào?

Với các chỉ số đánh giá về ANLT này, Bộ chỉ số giúp thể hiện rõ ràng tình trạng ANLT của các nước trong khu vực. Dựa vào các số liệu thực tế này các Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân và các tổ chức có ảnh hưởng khác có thể đưa ra những giải pháp hiệu quả để đảm bảo ANLT cho số lượng cư dân ngày càng tăng.

Khu vực châu Á đang đứng trước một thách thức lớn về ANLT. Với dân số chiếm trên 60% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 34% diện tích đất canh tác và 36% nguồn nước, theo số liệu thống kê của Tổ chức Nông lương Quốc tế (năm 2010) thì 60% số người thiếu ăn trên thế giới đang sống ở đây.

Bằng việc giới thiệu công cụ mới về ANLT này Syngenta và các đối tác mong muốn thu hút thêm sự quan tâm và cùng hợp tác với các Chính phủ, các nhà làm chính sách để giải quyết các vấn đề trên.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm