| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công an thông tin vấn đề liên quan lãnh đạo Ngân hàng ACB

Thứ Năm 09/01/2025 , 06:28 (GMT+7)

Liên quan đến thông tin lãnh đạo Ngân hàng ACB, khi nhận được đơn của các bên có liên quan, theo quy định của pháp luật, lực lượng Công an sẽ xem xét, xử lý.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: BCA.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: BCA.

Chiều 8/1, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin được đưa trên các hội nhóm mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo Ngân hàng ACB trong những ngày gần đây.

Xung quanh thông tin liên quan đến lãnh đạo Ngân hàng ACB trên các hội nhóm trong những ngày gần đây, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, qua theo dõi Bộ Công an thấy có những thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, vụ việc thông tin về lãnh đạo Ngân hàng ACB là hiện tượng rất đáng lo ngại, cho thấy văn minh trên không gian mạng đang còn rất nhiều vấn đề. Về mặt pháp lý, theo các quy định hiện nay, hành vi như thế có thể bị xử phạt từ phạt tiền đến xử lý hình sự. Ví dụ như trường hợp bà Nguyễn Thị Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam cũng đã bị xét xử vì hành vi đưa những tin xuyên tạc, sai sự thật.

Liên quan đến vụ việc thông tin về lãnh đạo Ngân hàng ACB, đến nay, cơ quan Công an chưa nhận được đơn thư của các bên có liên quan. Khi nhận được đơn của các bên có liên quan, theo quy định của pháp luật, lực lượng Công an sẽ xem xét, xử lý. Cần phải nâng cao đạo đức trên không gian mạng để những người trên đó có hành vi, ứng xử văn minh hơn, trung thực hơn.

Bộ Công an đã và đang và tiếp tục thực hiện các công tác sau: Thứ nhất, tiếp tục thu thập thông tin, nắm tình hình về các hành vi đưa tin không đúng sự thật, không có kiểm chứng, có tính vu khống trên không gian mạng để phát hiện các đối tượng và có kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp.

Thứ hai, với các hành vi vi phạm đã rõ ràng, lực lượng Công an sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật về hành vi vu khống, đặc biệt tác động đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại, uy tín của các cá nhân, tổ chức. Thực tế vừa qua, Bộ Công an đã làm rất nhiều việc, xử lý nhiều vụ về vấn đề này.

Thứ ba, Bộ Công an cũng mong muốn các cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến giáo dục về quy định pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức của người dân hơn.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.