| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT huy động 100 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung tái thiết sản xuất

Thứ Năm 05/11/2020 , 19:32 (GMT+7)

Nguồn lực trên đã và đang được Bộ NN-PTNT cùng các nhà tài trợ chuyển đến người dân để bà con tái thiết sản xuất, ổn định đời sống.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT tại cuộc họp về tái thiết sản xuất sau lũ tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT tại cuộc họp về tái thiết sản xuất sau lũ tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chia sẻ, trong suốt thời gian vừa qua Bộ NN-PTNT cùng Chính phủ và các Bộ, ngành đi tiên phong trong phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung. Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng đang triển khai chỉ đạo phục hồi sản xuất sau bão lũ ở cả bốn lĩnh vực: chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt và lâm nghiệp.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Bộ đã ký xuất dự trữ giống quốc gia phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Đối với phục hồi chăn nuôi, ngoài việc cấp hóa chất để vệ sinh môi trường, xử lý tiêu độc khử trùng xác động vật chết để đảm bảo an toàn sinh học và phát triển chăn nuôi, Bộ NN-PTNT đã và đang huy động được 1 triệu con gia cầm kèm theo thức ăn, vắc xin, thuốc thú y để tổ chức cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt phục hồi kinh tế.

Dự kiến những lứa gà do Bộ NN-PTNT hỗ trợ sẽ được xuất bán được vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán để người dân ổn định cuộc sống.

Nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT đã gửi văn bản nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết sau lũ dữ. Ảnh: Minh Phúc.

Nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT đã gửi văn bản nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết sau lũ dữ. Ảnh: Minh Phúc.

Tổng cục Thủy sản cũng đã huy động được giống, thức ăn và thuốc sát trùng, đồng thời Bộ sẽ cử các đoàn công tác của Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình mẫu để tạo sức lan tỏa rộng khắp ra các khu vực.

Ước tính tổng nguồn lực do Bộ NN-PTNT huy động để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ trong thời gian vừa qua khoảng 100 tỷ đồng. Nguồn lực này đã và đang được chuyển đến 5 tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam và một số đơn vị thuộc Quân khu 4, Quân khu 5.

Tại cuộc họp bàn về tái thiết sau lũ tại các tỉnh miền Trung vào sáng 5/11, ông Nguyễn Xuân Dương, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết: “Hiện nay, thứ bà con cần nhất là giống, vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp để ổn định cuộc sống. Trong các giống vật nuôi, chúng ta cần đặt trọng tâm vào hỗ trợ giống gia cầm, thủy cầm. Bởi đây là các đối tượng dễ nuôi và thời gian thu hồi vốn nhanh”.

Ngoài hỗ trợ giống, Cục Chăn nuôi đã và đang kêu gọi các doanh nghiệp cùng đồng hành để hỗ trợ bà con nguồn thức ăn (300 tấn) để nuôi đàn gia cầm.

Theo ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, có 7 tỉnh miền Trung gửi văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ về thủy sản. Tổng cục đã cử người tham gia cùng đoàn công tác của Bộ vào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai để nắm bắt tình hình và hướng dẫn bà con cải tạo ao, đầm, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Cục Thú y cũng đã gửi văn bản đề nghị một số doanh nghiệp cung ứng thuốc thú y ủng hộ hơn 1 triệu liều vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm (trong trương trình huy động hỗ trợ đồng bào miền Trung) để đảm bảo đàn vật nuôi không xảy ra dịch bệnh.

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm