| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát tiếp xúc cử tri TP Buôn Ma Thuột

Thứ Sáu 03/10/2014 , 08:58 (GMT+7)

Sau khi làm việc tỉnh Đăk Lăk, sáng 2/10, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tiếp xúc với cử tri TP Buôn Ma Thuột trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Tại điểm tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk đã báo cáo các cử tri TP Buôn Ma Thuột về thời gian và nội dung của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sắp tới. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 29/11 tại Thủ đô Hà Nội. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 12 dự án luật khác; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Trước kỳ họp sắp diễn ra, các cử tri TP Buôn Ma Thuột đã nêu lên những ý kiến phản ánh trước các đại biểu Quốc hội xoay quanh một số nội dung như tình trạng con em học sinh bỏ học nhiều vì sử dụng internet để chơi game, chất lượng khám chữa bệnh hiện nay còn nhiều hạn chế; tình trạng phá rừng vẫn còn diễn ra gay gắt; cần có quy hoạch trong việc đầu tư phát triển thủy điện; cần đầu tư và nâng cấp các tuyến đường để người dân bớt khổ…

Ngoài ra cử tri cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp mạnh mẽ trong việc chống tham nhũng, buôn gian bán lận; có cơ chế, chính sách ưu tiên tạo việc làm cho con em đồng bào thiểu số.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải đáp. Những đề xuất, kiến nghị còn lại được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển các bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk, Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri; đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền ở địa phương sớm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đối với những vấn đề liên quan về ngành nông nghiệp mà cử tri quan tâm như phát triển và bảo vệ rừng, VSATTP, an toàn hồ chứa cũng được Bộ trưởng trả lời thẳng thắn trước cử tri.

Theo Bộ trưởng, vấn đề bảo vệ và phát triển rừng hiện nay rất được nhiều cử tri trên cả nước quan tâm. Đảng và Nhà nước ta những năm qua đã có nhiều chính sách phát triển và bảo vệ rừng, vì vậy độ che phủ rừng trên cả nước ngày càng được tăng lên.

Tuy nhiên tình trạng phá rừng để lấy đất SX trên vùng Tây Nguyên vẫn còn diễn ra nhiều nơi. Chính vì vậy hiện Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN-PTNT xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc. Với chính sách mạnh mẽ này, khi được ban hành, tin rằng tình trạng phá rừng được hạn chế.

Về vấn đề VSATTP, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật ATTP, giao trách nhiệm Bộ Y tế chủ trì và các bộ khác cũng quyết liệt tham gia. Riêng Bộ NN-PTNT có trách nhiệm đảm bảo VSATTP đối với khâu trồng trọt, chăn nuôi và các mặt hàng nông sản NK, XK.

Vì vậy Bộ NN-PTNT xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của toàn ngành nông nghiệp nên đã triển khai thực hiện 4 nhóm giải pháp: tuyên truyền; xây dựng hệ thống luật pháp; xây dựng bộ máy tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức, hướng dẫn thực hiện kiểm tra giám sát. Và, tình hình chung vấn đề này ít nhất đã có phần chuyển biến.

Về tình trạng thủy điện xả lũ lúc có lũ khiến lũ chồng lên lũ gây ảnh hưởng đến đời sống bà con vùng hạ du ở một số công trình, Bộ trưởng cho rằng: Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp các Bộ, trong đó có Bộ NN-PTNT xây dựng những quy trình vận hành không chỉ cho 1 hồ chứa mà trên cả lưu vực có nhiều hồ và các hồ này phối hợp ăn khớp nhịp nhàng với nhau sẽ hạn chế được tác hại thấp nhất trong việc xả lũ ảnh hưởng đến người dân sống dưới hạ du.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm