| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nga: Thi hài Lenin là di sản văn hóa

Thứ Năm 07/05/2009 , 11:17 (GMT+7)

Vấn đề đòi cải táng thi hài Lenin gây tranh cãi trong xã hội Nga, mang tính chất chính trị, không liên quan gì đến công tác gìn giữ di sản văn hóa.

Lenin - lãnh tụ của phong trào vô sản Nga và thế giới.
Bộ trưởng Văn hóa Nga Alexander Avdeyev khẳng định thi hài vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Nga và thế giới V.I.Lenin là di sản văn hóa và vấn đề đòi cải táng thi hài Người gây tranh cãi trong xã hội Nga, mang tính chất chính trị, không liên quan gì đến công tác gìn giữ di sản văn hóa.

Bộ trưởng Avdeyev đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 6/5 về công tác gìn giữ di sản văn hóa.

Ông Avdeyev nhấn mạnh Bộ Văn hóa Nga không nêu vấn đề về cải táng thi hài Lenin vì đây là một vấn đề chính trị, chứ không phải là vấn đề liên quan đến công tác gìn giữ di sản văn hóa.

Thời gian qua, một số phong trào xã hội và chính khách Nga nhiều lần nêu vấn đề liên quan đến việc cải táng thi hài Lenin.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng các lực lượng cánh tả và đông đảo dân chúng Nga luôn mạnh mẽ phản đối việc này, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để làm thất bại ý đồ này.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Bình luận mới nhất