| Hotline: 0983.970.780

Bông lúa BC15 có 517 hạt

Thứ Hai 23/05/2011 , 10:22 (GMT+7)

Bông lúa BC15 dài 35cm, có số hạt trên bông là 517 hạt được phát hiện tại ruộng ông Trần Văn Nhàn, tổ giống xóm Lung, ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Lâu nay giống lúa BC15 của Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình đã được nông dân nhiều tỉnh, thành tín nhiệm, gieo cấy. Xuất phát điểm ở các tỉnh ĐBSH, giống BC15 tiến dần vào khu vực Bắc Trung bộ, và đến nay đã đứng chân được ở toàn dải miền Trung. Nhưng điều ít ai ngờ tới là BC15 đã "Nam tiến" được vào tận khu vực ĐBSCL. Điều này cho thấy BC15 có phổ thích ứng cực kỳ rộng.

Không chỉ thích nghi ở nhiều vùng thổ nhưỡng, tiểu khí hậu mà BC15 còn được đánh giá cao về tiềm năng năng suất. Bằng chứng là có nhiều địa phương gieo cấy BC15 đã đạt năng suất trên 10 tấn/ha/vụ như Đông Xuân 2008-2009 nông dân xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã thu hoạch BC15 với năng suất đạt 11 tấn/ha/vụ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai đánh giá được khả năng cho năng suất tối đa của giống lúa BC15 là bao nhiêu?

Như chúng ta đều biết các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa BC15, như số bông/khóm, chiều dài của bông, số hạt/bông phụ thuộc vào thời vụ, đất đai, chế độ phân bón, tưới nước, phương thức gieo cấy…Ở đâu nông dân chăm sóc, hiểu được "tính nết" của giống lúa BC15 thì sẽ phát huy được hết các tiềm năng của giống. Điều đó lý giải vì sao ở cùng một địa phương BC15 cho năng suất không giống nhau ở những điều kiện tương tự như nhau.

Vụ Đông Xuân 2010-2011, lần đầu tiên giống BC15 được đưa vào gieo cấy ở ĐBSCL. Ra mắt vụ đầu tiên ở một vựa lúa hàng hóa số 1 Việt Nam không ngờ BC15 đã cho năng suất khá ấn tượng. Tại huyện Hồng Dân, Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình hợp tác với Trung tâm Giống Nông nghiệp - Thuỷ sản cây trồng Bạc Liêu đã gieo cấy 66,5ha BC15 (xã Ninh Quới 35ha, xã Ninh Hoà 31,5ha). Năng suất giống BC15 đạt bình quân 75 tạ/ha, có nơi đạt trên 80 tạ/ha, trong khi đó năng suất các giống lúa khác bình quân ở đây chỉ đạt 65 tạ/ha.

Ông Trần Văn Nhàn, tổ giống xóm Lung, ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã gieo sạ 1,1ha giống lúa BC15. Chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và tưới tiêu cũng giống như các giống khác. Đến vụ thu hoạch, ông không tin rằng năng suất bình quân của giống lúa BC15 đạt tới 82 tạ/ha. Các ruộng gieo cấy BC15 lúa đều và đẹp, hạt nào cũng chắc mẩy, vàng óng ả trông đã thấy mê.

Đặc biệt nhất là anh Đinh Văn Quý, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống Nông nghiệp - thuỷ sản Bạc Liêu đã tìm được trên ruộng của ông Nhàn một bông lúa BC15 dài 35cm, có số hạt trên bông là 517 hạt. Như vậy số hạt trên bông của giống BC15 cao gấp 2 đến 3 lần số hạt của các giống lúa khác gieo cấy tại những ruộng xung quanh. Điều này một lần nữa khẳng định tiềm năng năng suất của giống lúa BC15 là rất cao, nếu được đầu tư, chăm sóc đúng mức.

Nhận được tin vui này, ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình đã quyết định thưởng cho ông Trần Văn Nhàn 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm