| Hotline: 0983.970.780

Cá lồng bỗng dưng lại chết trắng trên sông Bồ

Thứ Tư 12/07/2017 , 09:26 (GMT+7)

Hàng chục hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ đang đứng ngồi không yên vì cá sắp đến mùa thu hoạch nhưng tự nhiên chết nổi trắng sông. 

15-33-18_nh_1
Nuôi cá lồng trên sông Bồ

Theo đó, sáng 10/7, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ, thuộc phường Hương Xuân (TX Hương Trà) và xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), phản ánh tình trạng cá nuôi lồng lại chết trắng mặt sông gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo ghi nhận, tại các lồng nuôi của người dân ở hai bên sông Bồ, cá chết nổi chủ yếu là cá mè, cá trắm… trọng lượng khoảng từ 5 - 9kg và đã được thả nuôi từ 9 đến 10 tháng.

Bà Nguyễn Thị Ny (SN 1959, trú ở phường Hương Xuân, TX Hương Trà) cho biết, gần 5 năm nuôi cá lồng thì đây là lần đầu tiên gia đình bà chịu thiệt hại nặng nề nhất, 2 lồng nuôi với gần 300 con cá đã chết gần hết. Cuộc sống gia đình dựa vào mấy lồng cá coi như trắng tay. “Sáng nay tôi huy động anh em mang cá đi chợ bán tháo với giá từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, trong khi trước đó, giá bán bình thường là 65.000 - 90.000 đồng/kg”, bà Ny rầu rĩ.

15-33-18_nh_2
Cá chết nuôi từ 5 - 10 tháng và có những con tới gần 10kg

Cũng chung hoàn cảnh, anh Dương Đức Huân (trú tổ dân phố 14, phường Hương Xuân, TX Hương Trà) cho hay, gia đình anh có nuôi 2 lồng và đến nay số cá chết hơn 1 tạ. Cũng theo lời anh Huân thì sáng sớm anh ra cho cá ăn tự nhiên thấy cá chết trắng lồng nuôi mà không rõ nguyên nhân.

Hàng chục hộ nuôi cá lồng khác ở hai bên sông Bồ thuộc phường Hương Xuân và một số thôn như Phước Yên, La Vân Hạ của xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền cũng đứng ngồi không yên trước tình trạng cá bỗng dưng lăn đùng ra chết hàng loạt.

Theo những người dân nơi đây, tình trạng cá chết và nổi trắng lồng xuất hiện vào sáng sớm ngày 10/7, cá chết mỗi lúc một nhiều hơn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân do thủy điện đầu nguồn không xả nước trong mấy ngày qua khiến cho cá thiếu ôxi và chết.

Ông Ngô Quang Thảo, Chủ tịch UBND phường Hương Xuân (TX Hương Trà) cho biết, phường đang tiếp tục theo dõi tình hình, theo thống kê ban đầu vào 10/7, toàn phường có 350 lồng cá nuôi thì có hơn 5 tấn cá trắm cỏ đã bị chết.

“Theo như lời bà con thì hiện tượng cá nuôi chết đồng loạt do đột ngột thiếu ôxy. Chúng tôi được biết từ hai ngày nay nước sông Bồ qua khu vực nuôi cá ngưng chảy không hiểu vì lí do gì, còn dịch thì khả năng chưa có”, ông Thảo thông tin thêm.

15-33-18_nh_3
Người nuôi vớt những con cá chết tránh bị ô nhiễm

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2017 cũng trên dòng sông Bồ này, tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt xảy ra và gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với người nuôi trồng.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm