| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Chấn chỉnh khai thác nghêu giống

Thứ Tư 18/05/2011 , 13:30 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ban Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, nghêu giống đã xuất hiện trở lại trên địa bàn bãi biển Khai Long đến Rạch Trương Phi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, diện tích có nghêu khoảng 360 ha.

Theo đánh giá ban đầu, lượng nghêu giống năm nay giảm hơn trước. Thời điểm này, người dân bắt đầu khai thác nghêu giống, lúc cao điểm có gần 1.000 phương tiện khai thác. Điều đáng nói, là mặc dù năm nay việc khai thác nghêu giống của bà đã được chính quyền cho tự do khai thác theo hình thức hợp lý nhưng nhiều hộ dân đã vào tận bãi nuôi nghêu giống của các HTX ở Đất Mũi để khai thác.

UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo chính quyền địa phương kết hợp ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ vùng nuôi nghêu thương phẩm của các HTX Đất Mũi. Sớm nghiên cứu, sắp xếp cho ngư dân khai thác nghêu giống một cách hợp lí; không nên dùng những phương tiện khai thác ngêu mang tính hủy hoại cao...

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.