| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

Thứ Năm 02/05/2024 , 12:01 (GMT+7)

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng các đại biểu cắt băng chúc mừng tại Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường các quốc gia Hồi giáo (Halal). Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng các đại biểu cắt băng chúc mừng tại Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường các quốc gia Hồi giáo (Halal). Ảnh: Minh Phúc.

Tham dự Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo (Halal) có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến; bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Đại sứ quán các quốc gia Liên bang Nigeria, Đan Mạch, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Myanmar và ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc De Heus Toàn cầu.

Chia sẻ tại Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên đi thị trường Hồi giáo, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Chủ tịch Công ty Visakan, cho biết: Đây là lần đầu tiên Visakan xuất khẩu thuốc thú y sang thị trường Hồi giáo.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Chủ tịch Công ty Visakan cam kết sẽ cùng ngành nông nghiệp mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản và thuốc thú y sang các thị trường tiềm năng, trong đó có thị trường các nước Hồi giáo. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Chủ tịch Công ty Visakan cam kết sẽ cùng ngành nông nghiệp mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản và thuốc thú y sang các thị trường tiềm năng, trong đó có thị trường các nước Hồi giáo. Ảnh: Minh Phúc.

Theo báo cáo kinh tế Hồi giáo toàn cầu, ước tính chi tiêu cho thực phẩm Halal đang tăng nhanh (từ 1.400 tỷ USD của năm 2020 lên 1.900 tỷ USD vào năm 2030, và gần 5.000 tỷ USD vào năm 2050). Do vậy, đây là thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam với lợi thế sở hữu nguồn nguyên liệu thô dồi dào, lại nằm ở châu Á, nơi có khoảng 62% dân số Hồi giáo của thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Mạnh Hùng, thị trường các quốc gia Hồi giáo là một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Muốn đưa hàng hóa vào thị trường này, doanh nghiệp phải đạt chuẩn Halal.

Đây được xem là tiêu chuẩn nghiêm ngặt của đạo Hồi, từ các thành phần nhỏ nhất cho đến khâu quan trọng là chế biến, vận chuyển. Do những khó khăn và quy định ngặt nghèo của tiêu chuẩn Halal đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, các sản phẩm Halal xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu là nông sản và nguyên liệu đầu vào cho một số ngành như nước giải khát.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên trái) trao đổi cùng ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Chủ tịch Công ty Visakan về định hướng xuất khẩu thuốc thú y sang thị trường các quốc gia Hồi giáo. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên trái) trao đổi cùng ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, Chủ tịch Công ty Visakan về định hướng xuất khẩu thuốc thú y sang thị trường các quốc gia Hồi giáo. Ảnh: Minh Phúc.

“Chính vì vậy, việc Visakan xuất khẩu lô hàng thuốc thú y sang quốc gia có số lượng người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới là Indonesia được xem là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của Hùng Nhơn”, ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus Toàn cầu cam kết sẽ sử dụng sản phẩm thuốc thú y của Visakan để xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đặc biệt là chăn nuôi không kháng sinh trong các trang trại của De Heus. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus Toàn cầu cam kết sẽ sử dụng sản phẩm thuốc thú y của Visakan để xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đặc biệt là chăn nuôi không kháng sinh trong các trang trại của De Heus. Ảnh: Minh Phúc.

Tại sự kiện, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus Toàn cầu đã chia sẻ về chiến lược hợp tác với Hùng Nhơn. Theo đó, 2 “đầu tàu” là De Heus và Hùng Nhơn cùng các thành viên sẽ xây dựng chuỗi liên kết khép kín, hoạt động theo mô hình xanh, bền vững. Đây cũng là hướng đi đang được các tập đoàn toàn cầu theo đuổi, đó là mô hình “từ trang trại đến bàn ăn”.

Lãnh đạo Công ty Visakan chụp ảnh cùng ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus Toàn cầu. Ảnh: Minh Phúc.

Lãnh đạo Công ty Visakan chụp ảnh cùng ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus Toàn cầu. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ thêm thông tin, ngày 18/5 tới đây, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus sẽ tổ chức chuỗi sự kiện, bao gồm: Lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ khởi công 7 dự án trọng điểm Tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công nhận Vùng an toàn dịch bệnh tại tỉnh Tây Ninh và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Giới thiệu về lô hàng xuất khẩu, ông Trần Văn Bình, Tổng Giám đốc Visakan cho biết, lô hàng xuất khẩu sang Indonesia này gồm thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng mang thương hiệu Sakan với tổng giá trị xuất khẩu trên 200.000 USD.

Lô thuốc thú y đầu tiên của Visakan được xuất khẩu sang thị trường Halal. Ảnh: Minh Phúc.

Lô thuốc thú y đầu tiên của Visakan được xuất khẩu sang thị trường Halal. Ảnh: Minh Phúc.

Đây là các sản phẩm được Bộ NN-PTNT cấp chứng chỉ WHO - GMP/GLP/GSP (Thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới) cho 2 nhà máy NonBetalactam và Betalactam với 5 dây chuyền gồm: thuốc bột, thuốc tiêm, thuốc uống, cốm và hỗn dịch tiêm. Đặc biệt, Sakan hiện đang sở hữu phòng thí nghiệm (phòng Lab) đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Theo ông Trần Văn Bình, Công ty hiện có trên 200 sản phẩm được cấp phép lưu hành trên thị trường nội địa, với đối tác là các công ty thức ăn chăn nuôi, nhà phân phối, trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên cả nước.

Ngoài thị trường Indonesia, 23 dòng sản phẩm mang thương hiệu Sakan đã có mặt tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bên trong dầy chuyền sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP/GLP/GSP về hực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới của Visakan. Ảnh: Minh Phúc.

Bên trong dầy chuyền sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP/GLP/GSP về hực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới của Visakan. Ảnh: Minh Phúc.

Hiện một số sản phẩm mang thương hiệu Sakan đang được phân phối độc quyền bởi Visakan. Theo kế hoạch, năm 2024, Visakan ước đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng (tương đương 10,7 triệu USD). Mục tiêu doanh thu cho giai đoạn 2025-2030 là trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 48 triệu USD).

Cùng với Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên đi thị trường Hồi giáo, 3 doanh nghiệp gồm Visakan, PT. Ekasapta Wijayatangguh (Indonesia) và De Heus Indonesia đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về chương trình hợp tác liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm thuốc thú y, thuốc sát trùng tại Indeonesia.

Theo đó, Visakan sẽ phụ trách cung cấp sản phẩm thuốc thú y, thuốc sát trùng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, sản lượng theo đề nghị của các đối tác; PT. Ekasapta Wijayatangguh phụ trách nhập khẩu và phân phối sản phẩm cho De Heus Indonesia tại thị trường Indonesia; De Heus Indonesia cam kết sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm được cung cấp bởi các thành viên trong liên kết chuỗi tham gia thực hiện ký kết MoU.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, hiện nay, tất cả 90 cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin đã áp dụng và được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) theo nguyên tắc, quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GMP).

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kẹp chì container lô hàng thuốc thú y của Visakan xuất khẩu sang thị trường Halal. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kẹp chì container lô hàng thuốc thú y của Visakan xuất khẩu sang thị trường Halal. Ảnh: Minh Phúc.

Đây là một trong những thành tựu nổi bật nhất của ngành Thú y Việt Nam, điều mà không phải nước nào trong khu vực ASEAN và trên thế giới cũng đạt được. Tổng số sản phẩm thuốc thú y sản xuất đăng ký lưu hành tại Việt Nam trên 13.000 sản phẩm và trên 200 sản phẩm vắc xin thú y đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phòng, trị các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản trong nước và đã có gần 2.000 loại thuốc thú y của Việt Nam được xuất khẩu đến trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Số lượng thuốc thú y xuất khẩu có chiều hướng gia tăng, trung bình hằng năm xuất khẩu trên 22 triệu USD. Trong những thành tựu đạt được của ngành sản xuất thuốc thú y Việt Nam đã có những đóng góp to lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển công nghệ Visakan (Sakan).

Hiện nay, Công ty Sakan đã đăng ký sản xuất lưu hành 198 sản phẩm thuốc thú y, 48 sản phẩm dinh dưỡng trong chăn nuôi và 40 sản phẩm dinh dưỡng cho thuỷ sản. Giá trị thuốc thú y sản xuất trong năm 2018-2023 trung bình là 165 tỷ/năm.

Sản phẩm của Công ty Sakan đã khẳng định được uy tín, chất lượng, thương hiệu tại Việt Nam đang được phân phối tại các đại lý và trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và các khách hàng là các Tập đoàn chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn như: Dabaco, Masan, C.P, De Heus,…

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Nông nghiệp Việt Nam nói chung, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm thuốc thú y theo công nghệ hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện khắt khe của thị trường thế giới.

“Halal là một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới với hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chính vì vậy, việc Visakan xuất khẩu lô hàng thuốc thú y sang thị trường Halal được xem là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Hùng Nhơn”, bà Nguyễn Hương Giang chia sẻ cảm xúc.

Xem thêm
Công nghệ xử lý chất thải mới giải tỏa áp lực cho người nuôi heo

BÌNH ĐỊNH Hiệu quả từ mô hình xử lý chất thải công nghệ mới đã giải tỏa nỗi lo ô nhiễm môi trường từ đàn heo 690.000 con của Bình Định.

Xoài ở Bình Định mất mùa, ế ẩm

Mấy năm gần đây, nhiều vườn xoài ở xã Cát Hanh (Phù Cát, Bình Định) không chịu ra hoa nên nông dân mất mùa trầm trọng, đã thế năm nay xoài lại rất ế ẩm.

Nơi cây có múi không lo thừa hàng, dội chợ

BÌNH DƯƠNG Nhờ kinh nghiệm cùng ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, cây có múi tại huyện Bắc Tân Uyên cho thu hoạch quanh năm, không lo thừa hàng, dội chợ.