| Hotline: 0983.970.780

Cá tra, tôm cùng ngắc ngoải

Thứ Tư 13/06/2012 , 10:06 (GMT+7)

2 ngành hàng chủ lực là tôm và cá tra đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn mặc dù XK thủy sản 5 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng khá.

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng 2 ngành hàng chủ lực là tôm và cá tra lại đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Đó là những thông tin chính vừa được đưa ra tại Hội nghị toàn thể hội viên VASEP vừa diễn ra trong ngày 12/6/2012 ở TP HCM.

>> Đề nghị 3 giải pháp cứu cá tra
>> Đừng vội vàng bán cá tra
>> Cá tra - thức ăn cùng... chết ngộp
>> XK cá tra sang châu Âu gặp khó
>> Nuôi trồng thủy sản: Chật vật vay vốn
>> Lãi vẫn cao, vay vẫn khó
>> 154 ha tôm chết
>> Thiếu 7 tỷ con tôm giống
>> Cypermethrin - Sát thủ diệt tôm!
>> Tôm XK sang Nhật Bản bị cảnh báo Ethoxiquin

Cá tra đang “chết”

Giá cá tra vừa nhúc nhích lên được 24.000 đ/kg hồi giữa tháng 5 vừa rồi, nay lại đã giảm mạnh xuống dưới giá thành. Theo ông Nguyễn Văn Ký, TGĐ Cty CP XNK Thủy sản An Giang, giá cá tra loại tốt hiện nay không quá 22.000 đ/kg. Với mức giá này, người nuôi cá tra ở ĐBSCL lại méo mặt vì lỗ ít nhất là 1.000 đ/kg.

Điều đáng nói là việc giá cá vừa giảm mạnh xuống, không phải do lượng cá trong dân đang nhiều, mà do phần lớn các doanh nghiệp đang trong tình trạng khốn đốn. Mà theo ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban cá nước ngọt của VASEP, là  cá tra hiện đang khá rẻ, rẻ hơn giá thành, vậy mà nhiều doanh nghiệp không có tiền để mua.

Ông Minh cho biết, hiện nay, trong ngành cá tra, chỉ có 20% DN đang tồn tại và phát triển được. Còn 80% DN gặp khó khăn lớn vì phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng. Trong đó, có 30% DN đang trong tình trạng hấp hối.  Không có vốn, lại sắp đến hạn trả nợ cũ cho ngân hàng, DN buộc lòng phải bán phá giá cá tra, khiến cho giá cá xuất khẩu giảm mạnh. Giá xuất khẩu sang EU hiện chỉ còn 2,7 USD/kg, giá sang Mỹ khoảng 3-3,1 USD/kg.

Giá cá tra xuất khẩu Việt Nam đã giảm khá mạnh, nhưng vẫn đang rất khó bán, nhất là vào thị trường EU. Con số thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy rõ điều này, khi trong quý 1 vừa rồi, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang EU giảm tới 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tôm cũng tê liệt

Theo ông Trần Văn Lĩnh, TGĐ Cty CP Thuận Phước (Đà Nẵng), giá tôm xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU cũng vừa giảm từ 1-1,5 USD/kg. Như vậy, vào thời điểm này, giá tôm xuất khẩu của Việt Nam đã ở mức thấp hơn so với giá thành, vậy mà cũng rất khó bán. Nguyên nhân là do giá tôm ở nhiều nước như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… đang tiếp tục hạ xuống.


Chế biến tôm XK

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Ủy ban tôm của VASEP, cho rằng các DN tôm đang trong thời kỳ rất gian nan. Giá tôm trên thị trường thế giới đang khá thấp, trong khi giá tôm Việt Nam lại cao. Thị trường lớn nhất là Nhật Bản hiện đang ở trong thời điểm mang tính mất còn vì dư lượng Ethoxyquin. DN không thể không xuất khẩu tôm sang Nhật Bản, nhưng độ rủi ro là rất lớn. Điều lo sợ nhất hiện nay của các DN là hàng đã đưa tới thị trường nhập khẩu lại bị trả về. Năm ngoái, lượng hàng tôm bị trả về trị giá tới 30 triệu USD. Trong đó, các DN bị thiệt hại tới 1/3 giá trị do phải thêm chi phí vận chuyển và giá bán ở trong nước thấp hơn so với giá xuất khẩu.

Tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng bởi dịch bệnh hoành hành trên tôm từ Bắc vào Nam, cũng đang gây khó khăn lớn cho ngành tôm. Ông Hồ Quốc Lực cho biết, vì những khó khăn quá lớn đó mà đang có hàng loạt cơ sở chế biến tôm lâm vào tình trạng tê liệt.

Phải tái cơ cấu ngành hàng

Trước tình trạng ngắc ngoải chung đó, nhất là với con cá tra, vừa qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phải gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận 3 giải pháp cứu cá tra, gồm gia hạn nợ, cho vay mua cá và phát triển vùng nuôi, khoanh nợ. Theo VASEP, hiện các DN đang cần nguồn vốn vay tới 5.000 tỷ đồng để thu mua 200 ngàn tấn cá nguyên liệu trong dân.

Tuy nhiên, giải quyết vốn vay chỉ là biện pháp tình thế. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cá tra, để thực sự giải cứu được con cá tra và đưa nó phát triển bền vững, cần phải mạnh dạn và đẩy mạnh việc tái cơ cấu lại các DN cá tra. Ông Dương Ngọc Minh cho rằng, trước hết, các ngân hàng phải cùng với VASEP phân loại các DN xuất khẩu cá tra. Những DN nào mà nợ vay chỉ gấp 2 lần vốn sở hữu và đang hoạt động ổn định, thì ngân hàng nên mạnh dạn cho vay vốn để những DN này tiếp tục phát triển, tạo động lực kéo cả ngành cá tra đi lên. Những DN đang nợ gấp 3-4 lần vốn sở hữu, nên được tái cơ cấu lại nợ, để có thể phục hồi sản xuất, xuất khẩu, trả được nợ cho ngân hàng.

Còn những DN nào đang nợ nần quá nhiều, thì không nên cho vay nữa, và có thể chấp nhận cho phá sản. Cũng theo ông Minh, các ngân hàng nên cùng phối hợp với VASEP trong việc quy hoạch, cơ cấu lại các DN xuất khẩu cá tra. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN-PTNT), nêu ý kiến “Việc tái cấu trúc lại trong ngành cá tra phải rộng lớn hơn, không chỉ ở từng doanh nghiệp mà phải ở cả quy mô toàn ngành”.

Còn với ngành tôm, điều mong mỏi nhất hiện nay của các DN là sớm chặn đứng được dịch bệnh trên tôm và nhất là gỡ được bài toán Ethoxyquin ở thị trường Nhật Bản. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP, chúng ta không nên đòi hỏi nhiều từ cơ quan chức năng Nhật Bản, mà chỉ cần đấu tranh sao cho Nhật Bản nâng ngưỡng Ethoxyquin từ 0,01 ppm hiện nay lên 0,1 ppm, là mức mà các DN có thể đạt được.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm