| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh Bệnh viện hồi sức Covid-19 với 1.000 giường

Thứ Năm 15/07/2021 , 15:37 (GMT+7)

TP.HCM Bệnh viện Hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực cho người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch do bốn bệnh viện phụ trách, nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực cho người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch được giao cho 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Chợ Rẫy (300 giường); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (300 giường), Bệnh viện Nhân dân 115 (250 giường), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (150 giường) chịu trách nhiệm triển khai, tiếp nhận và điều trị chính thức đi vào hoạt động ngày 14/7.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực cho người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch được giao cho 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Chợ Rẫy (300 giường); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (300 giường), Bệnh viện Nhân dân 115 (250 giường), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (150 giường) chịu trách nhiệm triển khai, tiếp nhận và điều trị chính thức đi vào hoạt động ngày 14/7.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đặt tại khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định cho phép sử dụng trong tuần qua, do đó, được tạm chuyển đổi công năng trở thành Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đặt tại khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định cho phép sử dụng trong tuần qua, do đó, được tạm chuyển đổi công năng trở thành Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Theo Sở Y tế TP.HCM, điểm thuận lợi của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại, có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn).

Theo Sở Y tế TP.HCM, điểm thuận lợi của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại, có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn).

Tất cả giường bệnh đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường chăm sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

Tất cả giường bệnh đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường chăm sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

Trang thiết bị y tế chuyên dùng như máy thở, máy lọc máu, ECMO, máy theo dõi bệnh nhân,… được Ngành Y tế huy động nguồn lực sẵn có từ các bệnh viện, cũng như các trang thiết bị hiện đại được trang bị cho khoa Hồi sức của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ngoài ra, sẽ ưu tiên phân bổ các trang thiết bị do Mặt trận Tổ quốc Thành phố chuyển đến từ các nhà tài trợ, cũng như các thiết bị y tế được Bộ Y tế chi viện.

Trang thiết bị y tế chuyên dùng như máy thở, máy lọc máu, ECMO, máy theo dõi bệnh nhân,… được Ngành Y tế huy động nguồn lực sẵn có từ các bệnh viện, cũng như các trang thiết bị hiện đại được trang bị cho khoa Hồi sức của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ngoài ra, sẽ ưu tiên phân bổ các trang thiết bị do Mặt trận Tổ quốc Thành phố chuyển đến từ các nhà tài trợ, cũng như các thiết bị y tế được Bộ Y tế chi viện.

Về nguồn nhân lực có sự tham gia của khoảng 340 bác sĩ, 1.200 điều dưỡng được huy động từ các chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu, các y, bác sĩ chuyên khoa được luân phiên từ bốn bệnh viện.

Về nguồn nhân lực có sự tham gia của khoảng 340 bác sĩ, 1.200 điều dưỡng được huy động từ các chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu, các y, bác sĩ chuyên khoa được luân phiên từ bốn bệnh viện.

Đội chi viện chuyên về hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 31 bác sĩ và 28 điều dưỡng, do BS.CK2 Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu làm đội trưởng. Ngoài phụ trách 300 giường hồi sức nặng, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy vụ sẽ phụ trách thêm 30 giường hồi sức nguy kịch.

Đội chi viện chuyên về hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 31 bác sĩ và 28 điều dưỡng, do BS.CK2 Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu làm đội trưởng. Ngoài phụ trách 300 giường hồi sức nặng, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy vụ sẽ phụ trách thêm 30 giường hồi sức nguy kịch.

Ngay trong đêm 14/7, các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai, đưa vào hoạt động 30 giường hồi sức tích cực đối với những bệnh nhân Covid-19 cần phải đặt ECMO, hoặc thở máy, lọc máu…

Ngay trong đêm 14/7, các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai, đưa vào hoạt động 30 giường hồi sức tích cực đối với những bệnh nhân Covid-19 cần phải đặt ECMO, hoặc thở máy, lọc máu…

'Đây là trận đánh lớn nhất và chúng tôi cũng hy vọng sẽ là trận đánh cuối cùng để chúng ta đẩy lùi Covid-19', BS.CK2 Trần Thanh Linh chia sẻ.

“Đây là trận đánh lớn nhất và chúng tôi cũng hy vọng sẽ là trận đánh cuối cùng để chúng ta đẩy lùi Covid-19", BS.CK2 Trần Thanh Linh chia sẻ.

Khi Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đi vào hoạt động, cấu trúc các bệnh viện và các cơ sở y tế tham gia thu dung, tiếp nhận điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM sẽ theo tháp 4 tầng. Tầng thứ tư này dành cho những bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Ngoài Bệnh viện Hồi sức Covid-19 có 1.000 giường, còn có 200 giường bệnh khác được đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Khi Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đi vào hoạt động, cấu trúc các bệnh viện và các cơ sở y tế tham gia thu dung, tiếp nhận điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM sẽ theo tháp 4 tầng. Tầng thứ tư này dành cho những bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Ngoài Bệnh viện Hồi sức Covid-19 có 1.000 giường, còn có 200 giường bệnh khác được đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Nhằm sẵn sàng ứng phó điều trị Covid-19 trong tình hình mới, kịp thời điều trị cho người bệnh nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế TP.HCM cũng đã kêu gọi toàn ngành y tế cùng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng chi viện về nhân sự, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao... cho Bệnh viện Hồi sức Covid-19 khi được điều động.

Nhằm sẵn sàng ứng phó điều trị Covid-19 trong tình hình mới, kịp thời điều trị cho người bệnh nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế TP.HCM cũng đã kêu gọi toàn ngành y tế cùng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng chi viện về nhân sự, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao... cho Bệnh viện Hồi sức Covid-19 khi được điều động.

'Bệnh viện hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường TP.HCM vừa thành lập cơ bản đảm bảo các trang thiết bị, có thể cấp cứu 100 trường hợp bệnh nhân rất nặng, từ thở máy trở lên. Tuy nhiên, lượng oxy, trang thiết bị, hệ thống theo dõi tại đây vẫn cần sự hỗ trợ thêm từ Bộ Y tế và các địa phương. Do vậy, Bộ Y tế sẽ điều động nguồn nhân lực, một số các trang thiết bị đến để tăng cường năng lực điều trị cho thành phố', Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá.

"Bệnh viện hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường TP.HCM vừa thành lập cơ bản đảm bảo các trang thiết bị, có thể cấp cứu 100 trường hợp bệnh nhân rất nặng, từ thở máy trở lên. Tuy nhiên, lượng oxy, trang thiết bị, hệ thống theo dõi tại đây vẫn cần sự hỗ trợ thêm từ Bộ Y tế và các địa phương. Do vậy, Bộ Y tế sẽ điều động nguồn nhân lực, một số các trang thiết bị đến để tăng cường năng lực điều trị cho thành phố", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá.

Tính đến nay, TP.HCM có 10 cơ sở thu dung điều trị Covid-19 và 15 bệnh viện điều trị Covid-19; 1 bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Tính đến nay, TP.HCM có 10 cơ sở thu dung điều trị Covid-19 và 15 bệnh viện điều trị Covid-19; 1 bệnh viện Hồi sức Covid-19.

TP.HCM trong những ngày qua, liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 hơn 1.000 ca, có ngày hơn 2.000. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM đến sáng 15/7 là 19.724 ca. Hơn 220 người phải thở máy, trong đó có 8 trường hợp can thiệm ECMO. 

TP.HCM trong những ngày qua, liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 hơn 1.000 ca, có ngày hơn 2.000. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM đến sáng 15/7 là 19.724 ca. Hơn 220 người phải thở máy, trong đó có 8 trường hợp can thiệm ECMO. 

Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thiết lập hệ thống ICU cho bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thiết lập hệ thống ICU cho bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Hệ thống máy móc và trang thiết bị được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Hệ thống máy móc và trang thiết bị được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.