| Hotline: 0983.970.780

Cần đối xử với Hoàng thành Thăng Long thận trọng

Thứ Năm 20/10/2016 , 09:35 (GMT+7)

Gần đây, Hoàng thành Thăng Long tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thu hút nhân dân tới tham quan, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên...

Đó là chia sẻ của TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học của Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) với Báo NNVN trước các hoạt động tự phát, thiếu tính toán diễn ra gần đây ở Di sản Văn hóa Thế giới này.
 

Biến tướng hầu đồng vào Hoàng thành

Gần đây, Hoàng thành Thăng Long tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thu hút nhân dân tới tham quan, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, cũng có những hoạt động thiếu sự chọn lọc hoặc thực hành nghi lễ tâm linh tùy tiện, bừa bãi. Xin lấy ví dụ đó là việc biểu diễn hầu đồng trước cửa Đoan môn sáng 1/10/2016.

14-30-05_ht1
Hầu giá Cô bé chổng mông vào công đồng ở Hoàng thành Thăng Long (1/10/2016)
 

Người biểu diễn hầu giá Cô bé còn chổng cả mông đả tanh tách vào công đồng. Điều này là tối kỵ đối với bất cứ một người nào đã ra trình đồng mở phủ. Từng nhiều năm gắn bó với nghệ thuật dân gian truyền thống, Nhà nghiên cứu trẻ Mai Đức Thiện cũng đồng tình với về ý kiến này. Anh cho rằng: “Không ai được phép bắc ghế hầu mà lại chổng mông vào công đồng, kể cả hầu biểu diễn”.

Thậm chí, việc bố trí các dụng cụ trình diễn hầu đồng cũng không đúng. Không ai để kiệu có linh vị ra làm công đồng hầu mẫu. Vấn đề là Ban tổ chức đang nhầm lẫn giữa diễn xướng và hầu bóng. Bởi trong ngữ cảnh này thì là diễn xướng nhưng tiếc là cả người tổ chức lẫn người hầu biểu diễn đều không am hiểu hết những quy định bất di bất dịch của Tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam.

“Đáng trách ở đây là các nhà quản lý văn hóa. Họ không hiểu rõ và để biến tướng ra thành mê tín dị đoan”, Nhà nghiên cứu trẻ Mai Đức Thiện bình luận.

Chia sẻ ý kiến của mình về việc này, TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, cho biết, không chỉ là một người nghiên cứu, ông còn là một người sinh ra tại Hà Nội, nên cả về tình cảm và lý trí, ông thuộc về Hà Nội. Ông nói rằng mình tự hào với di sản thế giới hiếm có như Hoàng thành Thăng Long xưa.

“Tôi cũng đã đọc một số tin về sự cố “trình diễn hầu đồng” trước cửa Đoan Môn trước hết phải nói là rất không đáng để xảy ra”, ông Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

14-30-05_ht1-1
Ảnh: Kiều Mai Sơn
 

Theo vị Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học của Hoàng thành, di tích cũng có “hồn”, đó là nơi linh khí trời đất tụ lại, cho nên thực hiện bất cứ hoạt động gì cũng phải tính toán đến vị thế của Hoàng thành, đến truyền thống tâm linh được tích tụ và trao truyền.

TS. Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: “Sự tôn vinh của nhân dân, chính quyền các cấp và của quốc tế đối với Hoàng thành chính là lý do để chúng ta phải đối xử với Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long một cách cẩn trọng, có chọn lọc, không nên để các hoạt động tự phát, thiếu tính toán diễn ra ở nơi này. Tôi hy vọng những người có trách nhiệm sẽ cân nhắc ý kiến đóng góp của công luận nhằm giữ gìn vẻ đẹp, sự sang trọng và linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long”.

14-30-05_ht2
Ảnh: Kiều Mai Sơn
 

Cần phải được trao đổi thẳng thắn, trên cơ sở khoa học và pháp luật

Hoàng thành Thăng Long đã đưa nhiều hoạt động đưa văn hóa nghệ thuật đương đại vào khuôn viên di tích như: Lễ hội âm nhạc Gió Mùa; Hội chợ sách hàng năm, Liên hoan du lịch làng nghề… Trong đó, “Lễ hội âm nhạc Gió Mùa” với đủ các thể loại nhạc điện tử thuộc các thể loại rock, pop, electro, dubstep... và quán bia “Vuvuzela”. Còn Liên hoan du lịch làng nghề 2016 bị đánh giá như một cái chợ nhếch nhác.

Trao đổi xung quanh các sự kiện này, TS Sử học Nguyễn Hồng Kiên đã dẫn lại Công ước về việc bảo vệ Di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới: “Nhận thấy rằng: Di sản văn hóa và di sản tự nhiên ngày càng có nguy cơ bị phá hoại không những bởi những nguyên nhân cổ truyền là xuống cấp mà còn bởi sự tiến triển của đời sống xã hội và kinh tế làm cho các nguyên nhân cổ truyền trầm trọng thêm do các hiện tượng làm hư hỏng hoặc phá hoại ghê gớm hơn nữa”. Vì thế, ông Nguyễn Hồng Kiên không đồng tình với việc đưa các hoạt động văn hóa nghệ thuật đương đại thiếu chọn lọc vào Hoàng thành Thăng Long.

“Việc có các ý kiến, quan điểm trái ngược, nhất là về văn hóa, cần phải được trao đổi thẳng thắn, trên cơ sở khoa học và pháp luật”, TS Nguyễn Hồng Kiên nhấn mạnh.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm