| Hotline: 0983.970.780

Căn hộ cao cấp độc bản Sachi Prime: Sống trung tâm, hưởng thụ xứng tầm

Thứ Năm 06/01/2022 , 14:15 (GMT+7)

Mang theo sứ mệnh trở thành chốn an cư bình yên, an lành Sachi Prime đang tạo cơn sốt trên thị trường căn hộ hạng sang tại “khu vực đáng sống” bậc nhất Hà Nội.

Quỹ căn hộ trung tâm kết nối đa tâm thành phố khan hiếm, tạo sức hút mạnh mẽ cho gia chủ hạng sang

Quỹ căn hộ trung tâm kết nối đa tâm thành phố khan hiếm, tạo sức hút mạnh mẽ cho gia chủ hạng sang

Vị trí nội đô, gần kề phố cổ “đắt giá”

Trong xu hướng nguồn cung căn hộ dịch chuyển xa khỏi trung tâm và quỹ đất sạch khu vực nội đô Hà Nội ngày càng thu hẹp, sự thuận lợi về vị trí luôn khiến cho bất động sản khu vực gần kề phố cổ ngày càng trở nên đắt giá.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, thị trường căn hộ Hà Nội sẽ có thêm khoảng 7.900 căn trong quý IV, trong đó 87% là căn hộ hạng B và 81% nguồn cung đến từ các quận/huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Hoàng Mai. Khu vực 4 quận trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa khan hiếm và thiếu hụt nguồn cung căn hộ cao cấp mới, khi 6 tháng đầu năm 2021 chỉ có 3 dự án được ra mắt.

Trong khi đó, nhu cầu lựa chọn căn hộ hạng sang cao cấp luôn hiện hữu cả trên thế giới và Việt Nam. Các dự án nằm nội đô khẳng vị thế của chủ nhân về phong cách "sống trung tâm - hưởng thụ xứng tầm" cùng hệ thống tiện ích xa hoa, đẳng cấp được khách hàng tìm kiếm và đặc biệt quan tâm.“Để có được các dự án đầy đủ tiện ích nằm ở 4 quận trung tâm nội thành Hà Nội thì cực kỳ kham hiếm. Trong khi nhu cầu của khách hàng càng ngày càng cao.

Không chỉ đắt giá từ vị trí, tiềm năng sinh lời, thiết kế dự án mang phong cách Nhật Bản độc đáo cũng là điểm nhấn khác biệt, thu hút khách hàng.

Không chỉ đắt giá từ vị trí, tiềm năng sinh lời, thiết kế dự án mang phong cách Nhật Bản độc đáo cũng là điểm nhấn khác biệt, thu hút khách hàng.

Bởi khách hàng nào cũng có nhu cầu được sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện ích, gần các trung tâm hành chính, giáo dục, y tế hàng đầu”, ông Hoàng Đình Tuyển, Giám đốc sàn Giao dịch BĐS ABC Land phân tích.

Sức hút căn hộ sở hữu “tọa độ vàng”

Đánh giá được tiềm năng và đón sóng đầu tư dịp cuối năm, chủ đầu tư WTO tung ra phiên bản cao cấp Sachi Prime thuộc dự án Hinode City, được xem là thỏa “cơn khát” về nhu cầu căn hộ hạng sang giữa trung tâm Hà Nội đầy sôi động.

Đây là một trong những dự án căn hộ hiếm hoi nằm trên quỹ đất vàng cuối cùng ở khu vực nội đô, thừa hưởng trọn vẹn cảnh quan hạ tầng, tiện ích hiện đại và nhịp sống sầm uất điển hình từ đầu não chính trị – kinh tế - văn hóa của cả nước. Hinode City thừa hưởng tiềm năng về cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế- thương mại bậc nhất khu vực Hai Bà TrưngTrong đó, hấp lực của Hinode City chính là "giao lộ vàng" kết nối giao thông đa chiều ngay ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu có vị trí đắc địa bậc nhất quận Hai Bà Trưng. Hinode City là dự án hiếm hoi sở hữu 2 mặt tiền tại 2 con đường huyết mạch giao thông của phía Nam Hà Nội.

Từ khu căn hộ của mình, cư dân chỉ cần vài bước là tới các trụ sở giao dịch ngân hàng, trung tâm thương mại lớn, các cơ quan nhà nước, bệnh viện, hệ thống giáo dục…Từ dự án cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến phố cổ, ra các quận trọng yếu chỉ vài phút nhờ hệ thống cơ sở sở hạ tầng giao thông đã được đồng bộ hoàn thiện. Đồng thời đây cũng là cửa ngõ giao thương kết nối trung tâm đến các tỉnh. Giao lộ vàng Hinode City được đánh giá sẽ sớm trở thành điểm hẹn giao thương, mua sắm sầm uất nhất của Hai Bà Trưng nói riêng và cả Hà Nội nói chung. Các chuyên gia nhận định, cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẽ là đòn bẩy giúp thị trường bất động sản phía Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trong đó, đất nước mặt trời mọc được xem là quốc gia có môi trường sống lý tưởng nhất thế giới. Người Nhật Bản có tinh thần yêu chuộng thiên nhiên và luôn biết cách tạo ra những không gian xanh, thoáng mát độc đáo giữa lòng đô thị. Với định hướng kiến tạo đó, tổ hợp căn hộ – trung tâm thương mại cao cấp phong cách Nhật Bản Hinode City của WTO cũng được xây dựng với những khoảng xanh quý giá.

Hệ thống nội thất được trang bị 100% nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hệ thống nội thất được trang bị 100% nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Dự án có mật độ xây dựng 39,24% và nếu tính riêng mật độ tòa tháp thì tỷ lệ chỉ là 26,6%. Phần diện tích còn lại được chủ đầu tư dành cho giao thông, tiện ích, cảnh quan. Các căn hộ đều được thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu diện tích và đa dạng về công năng. Các phòng được bố trí hợp lý giúp đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, mang lại sự thoải mái cho các chủ nhân sinh sống. 100% lắp kính Low-E cách âm, cách nhiệt và chống tia UV với tầm nhìn panorama sông Hồng tuyệt mỹ. Sachi Prime tựa như kiệt tác kiến trúc, nổi bật với hệ thông nội thất đẳng cấp đầy tinh tế

Thêm vào đó, hệ thống tiện ích nội khu thiết yếu hiện đại tại dự án như công viên trung tâm, hệ thống vườn thiền, vườn dạo bộ, bể bơi ngoài trời… sẽ đáp ứng toàn diện nhu cầu giải trí, mua sắm và nâng cao sức khỏe của cư dân.

Đặc biệt, tại Sachi Prime, bất cứ căn hộ nào cũng sở hữu tầm view xanh và không gian mặt nước, giúp thư thái tinh thần sau ngày dài làm việc. Sở hữu hầu hết các yếu tố quyết định đến khả năng sinh lời của một dự án bất động sản cao cấp, Sachi Prime có lẽ còn “sốt” hơn nữa vào dịp cuối năm, đặc biệt trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng bàn giao sổ hồng cho khách hàng.

Hiện, quỹ căn hộ còn rất ít, cùng với đó chủ đầu tư đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn: Chỉ thanh toán 30% giá trị căn hộ, nhận nhà ở ngay. Hỗ trợ lãi suất ngân hàng 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Chiết khấu 12% khi thanh toán sớm. Đặc biệt, 20 quý chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ trong tháng này nhận ngay chiết khấu lên đến 250 triệu, kèm ưu đãi 45 triệu khi gia nhập cộng đồng cư dân Hinode City.

Chính sách đặc biệt mới áp dụng từ 06/12/2021 (Áp dụng cho 30 khách hàng): Ngoài các chính sách quà tặng, chiết khấu hiện hành cho khách hàng. Khách hàng mua căn hộ theo nhóm (từ 2 trở lên) sẽ được nhận thêm quà tặng 25 triệu/ căn hộ (áp dụng đồng thời cho khách hàng mua căn hộ đập thông)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm