| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người nghèo

Chủ Nhật 18/10/2015 , 10:10 (GMT+7)

Sáng 17/10, đoàn y bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ phối hợp với Cty phân bón Bình Điền và bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai đến khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người nghèo ở vùng sâu vùng xa tại xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ). 

Tuy trời mới mờ sáng nhưng tại điểm trạm y tế Xuân Thắng đã có mặt rất đông bà con nông dân nhất là những người lớn tuổi phải có người nhà đưa đến. 

Ông Trần Văn Thương, 72 tuổi ở ấp Thới Lộc, vui mừng nói: “Sau khi tôi được xã đến tận nhà phát phiếu được đi khám bệnh và cấp thuốc miễn phí nên mấy hôm liền tôi ngủ không được mong cho đến sáng để đến trạm y tế được các bác sĩ tìm bệnh và phát thuốc không lấy tiền.

Gia đình có 5 người mà chỉ có 3 công ruộng nên gia đình luôn gặp khó khăn, tuy bệnh già ngày nào cũng đau nhức không tiền ra bệnh viện khám đành nằm ở nhà chịu đựng. Tôi hy vọng đợt khám bệnh này bác sĩ cho thuốc tôi về uống hết bệnh giúp tôi ngủ ngon là tôi mừng lắm”.

Còn chị Ngô Thị Hồng, ở ấp Thới Lộc, cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được đoàn bác sĩ giỏi có tiếng tâm ở TP. Cần Thơ xuống đây khám rất nhiệt tình cho tôi và cả bà con nơi đây, rồi cho thuốc uống 10 ngày miễn phí. Đa phần nông dân nơi đây sống bằng nghề nông là chính, điều kiện nhận thức y tế còn thấp và đi lại khó khăn, đợt này các bác sĩ xuống tận địa phương nên nhiều người rất mừng. Thay vì một người muốn đi xuống TP. Cần Thơ để khám bệnh xa gần 30 km phải mất một ngày, công việc đồng áng phải tạm gác lại tốn cả triệu đồng cho mỗi lần khám.

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng khoa ngoại lòng ngực, bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ trưởng đoàn cho biết: Đây là chương trình hàng năm đoàn y bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ phối hợp với các ban ngành và các DN để thực hiện xuống tận các địa phương trong khu vực ĐBSCL còn gặp nhiều khó khăn về y tế nhằm thăm khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Tổng kinh phí cho đợt khám, cấp thuốc lần này trên 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Danh, trưởng vùng ĐBSCL - Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết, việc chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội là trách nhiệm của Cty phải làm hàng năm cho người dân ĐBSCL, thông qua đây Cty cũng một phần nào đóng góp nhằm nói lên sự chi ân bà con nông dân thời gian qua biết và đã từng sử dụng phân bón Bình Điền.

Cũng trong dịp này, Cty cũng đứng ra giải đáp thắc mắc và khuyến cáo bà con nông dân sử dụng phân bón cân đối và áp dụng các biện pháp KHKT tuân thủ theo lịch xuống giống thời vụ của địa phương hạn chế tối đa chi phí để đảm bảo năng suất cho vụ lúa ĐX tới đây.

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại tại trạm y tế Xuân Thắng:

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất