| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ xây dựng, phát triển thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL

Thứ Năm 24/09/2020 , 13:38 (GMT+7)

Ngày 24/9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về tham dự.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NN.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NN.

Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ diễn ra trong 3 ngày, từ 23-25/9/2020, có 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.800 đảng viên của Đảng bộ thành phố và 71 đại biểu khách mời tham dự.

Trong ngày 23/9, đại hội đã bắt đầu phiên làm việc trù bị, đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thống nhất dự kiến Chương trình làm việc.

Phiên làm việc chính thức (ngày 24-25/9/2020), đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính, nghi thức khai mạc.

Đại hội thực hiện 4 nội dung quan trọng: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung, nêu rõ:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, và nhân dân thành phố đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm, giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tăng 1,65 lần so với năm 2015); năng suất lao động bình quân hàng năm đều tăng, đến năm 2020 đạt 11,25%, tăng 3,25% so năm 2015.

Đến cuối năm 2020 tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm trên 60%, công nghiệp – xây dựng chiếm trên 32,7%; khu vực nông nghiệp – lâm nghiệp và thủy sản giảm 3,19%, khu vực nông nghiệp – xây dựng tăng 1,65% và khu vực dịch vụ tăng 1,54%.

Riêng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%, đóng góp trên 29% GRDP. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng trên 90% giá trị sản xuất toàn ngành.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ. Ảnh: LN.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ. Ảnh: LN.

Đến nay thành phố hoàn thành chương trình xây dựng NTM trước 1 năm so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ đề chính được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy sức mạnh tổng hợp; Xây dựng, phát triển TP Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất