| Hotline: 0983.970.780

Cánh diều vàng cho người trẻ

Thứ Ba 15/03/2011 , 10:16 (GMT+7)

Các giải cá nhân cho hạng mục diễn viên đều vào tay các diễn viên trẻ như Lan Ngọc, Thùy Dương, Thanh Hòa, Vũ Đình Toàn…, đặc biệt hơn, phần phim truyện nhựa, các bộ phim do Nhà nước sản xuất đều trắng tay.

Các giải cá nhân cho hạng mục diễn viên đều vào tay các diễn viên trẻ như Lan Ngọc, Thùy Dương, Thanh Hòa, Vũ Đình Toàn…, đặc biệt hơn, phần phim truyện nhựa, các bộ phim do Nhà nước sản xuất đều trắng tay.

Trước giờ trao giải, 3 bộ phim truyện nhựa được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao là Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình), Khát vọng Thăng Long (đạo diễn Lưu Trọng Ninh) và Long thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn). Không nằm ngoài dự đoán, khi 3 bộ phim này thâu tóm hết các giải thưởng quan trọng.

Giải thưởng dành cho các tuyến diễn viên gây bất ngờ lớn khi các diễn viên trẻ thắng thế hoàn toàn. Ở hạng mục Nam diễn viên phụ, nam diễn viên Thanh Hòa (vai Điền, phim Cánh đồng bất tận) đã rất bất ngờ khi giành giải, đây cũng là giải thưởng mở ra nhiều cơ hội cho anh.

Người thắng giải Nữ diễn viên phụ là Cao Thùy Dương (phim Vũ điệu đam mê), đây là nữ diễn viên khá quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam với vai lớp trưởng Mai Lâm trong phim Bộ tứ 10A8. Đây là một trong những giải thưởng gây tranh cãi bởi, Vũ điệu đam mê là bộ phim “non tay nghề”, dàn diễn viên không nổi bật và không khắc họa được cá tính của nghệ thuật HipHop. Trước giờ trao giải, nhiều khán giả còn mạnh dạn đề cử bộ phim này cho giải "Mâm xôi vàng” Việt Nam.

Giải Nam/Nữ diễn viên chính lần lượt được trao cho Ninh Dương Lan Ngọc (vai Nương, phim Cánh đồng bất tận); Vũ Đình Toàn (vai Lê Long Đĩnh, phim Khát vọng Thăng Long).  Nhiều nhà chuyên môn nhận định, đây là những giải thưởng “đúng địa chỉ”, tuy nhiên, về mặt hạng mục có gì đó không ổn. Trong phim Cánh đồng bất tận, cả Lan Ngọc và Thanh Hòa đều có đất diễn nhiều như nhau, trường đoạn tâm lý đều phức tạp, khán giả xem phim xong đều cho rằng: Lan Ngọc là tuyến nhân vật phụ, còn Đỗ Hải Yến (vai Sương) mới là nữ chính. Mâu thuẫn hơn, Thanh Hòa được xếp vào bảng Nam diễn viên phụ, còn Lan Ngọc… lại là chính.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính còn có Nhật Kim Anh (vai kị nữ Cầm, phim Long thành cầm giả ca), người từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc trong LHP Quốc tế - Việt Nam năm ngoái. Đáng tiếc thay, Nhật Kim Anh không giành được giải Cánh diều dù… trước giờ “bay”, nhiều khán giả đã nhận định, cô là chủ nhân của hạng mục này.

Nam diễn viên chính có đề cử kiểu “hai chọi một”, đó là Quách Ngọc Ngoan trong 2 phim (Long thành cầm giả caKhát vọng Thăng Long) và Vũ Đình Toàn (Khát vọng Thăng Long). Tuy nhiên, cả 2 vai diễn của Quách Ngọc Ngoan đều không được đánh giá cao như Vũ Đình Toàn.

Nếu như ở các giải thưởng Quốc tế như Qủa cầu vàng, Oscar hay BAFTA, thông thường, Đạo diễn xuất sắc sẽ quyết định cho Phim xuất sắc nhất. Ở giải Cánh diều 2011, Lưu Trọng Ninh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất (phim Khát vọng Thăng Long), tuy nhiên, sự xuất sắc đó… lại không làm nên thành công cho bộ phim (?!) vì, phim đoạt Cánh diều vàng là… Long thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn)

Các phim Nhà nước tham dự là Hoa đào, Nhìn ra biển cả đều “trắng tay”, đây cũng là “cú tát” mạnh, thức tỉnh sự đầu tư “đúng nơi, đúng chỗ”. Phim sản xuất ra, khán giả không mặn mà xem đã đành nhưng… giới chuyên môn cũng không đánh giá cao.

Ở mảng phim truyền hình, phim Bí thư Tỉnh ủy đoạt Cánh diều vàng, đây cũng là bộ phim quen thuộc và được khán giả truyền hình yêu mến, Cánh diều bạc dành cho phim Vó ngựa trời Nam. Ngoài ra, những giải phụ đáng chú ý là Nhạc phim cho nhạc sĩ Quốc Trung (phim Cánh đồng bất tận); Âm thanh cho Trung Hiếu (phim Cô dâu đại chiến); Phim hoạt hình: Người con của rồng; Phim tài liệu: Tội ác rừng xanh

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm