Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc sáng 11/12 đã ập vào văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để khám xét liên quan vụ ban bố thiết quân luật hôm 3/12. Trụ sở Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Vệ binh Cảnh sát Quốc hội cũng bị khám xét.
Ông Yoon không có mặt tại tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan khi các nhà điều tra đến khám xét, thu giữ tài liệu liên quan vụ ban bố thiết quân luật.
Người đứng đầu Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) Hàn Quốc khẳng định CIO sẽ theo đuổi việc giam giữ và bắt giữ ông Yoon khi tất cả các điều kiện được đáp ứng.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã cố tự sát trong lúc bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Shin Yong-hae, Cục trưởng Cải tạo thuộc Bộ Tư pháp, kể lại trước quốc hội rằng vào khoảng 23h52, nhân viên tại phòng điều khiển, phụ trách theo dõi trại giam qua camera an ninh, phát hiện nghi phạm tìm cách tự tử trong nhà tắm, sử dụng quần lót và áo mặc trong nối thành một dải dài.
Ông Shin cho biết quản ngục đã nhanh chóng đến mở cửa để ngăn cản và ông Kim đã từ bỏ ý định. Cựu bộ trưởng được chuyển đến "phòng giam bảo vệ" và sức khỏe vẫn ổn định.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim đã chính thức bị bắt trong ngày 11/12 với cáo buộc hỗ trợ Tổng thống Yoon nổi dậy. Ông Kim là người đầu tiên bị bắt liên quan vụ việc, theo Yonhap. Tổng thống Yoon đã bị liệt vào diện nghi phạm và bị cấm xuất cảnh.