| Hotline: 0983.970.780

Giả mạo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về dịch Covid-19

Thứ Ba 16/02/2021 , 10:30 (GMT+7)

Văn bản giả mạo có nội dung: “Đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 17/2 - 29/2”.

Văn bản giả mạo được lan truyền trên mạng facebook từ khoảng 20h30 phút, ngày 15/2.

Văn bản giả mạo được lan truyền trên mạng facebook từ khoảng 20h30 phút, ngày 15/2.

Bức ảnh được lan truyền trên mạng facebook từ 20h30 phút, ngày 15/2/2021. Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra đây là văn bản giả, do người ký tên là Chủ tịch Vũ Hồng Bắc đã nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước từ tháng 12/2020. Còn thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên hiện nay là ông Trịnh Việt Hùng.

Qua xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng, bức ảnh chụp nội dung công văn nếu trên là giả mạo. Hiện các các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo trên và xử lý sự việc theo quy định.

Còn thông tin chính thức về việc đến trường hay nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng dịch covid-19 sẽ được UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Nguyên sẽ công bố sau.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất