Ông Võ Toàn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Chư Prông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TA.
Chiều ngày 13/2, Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cùng các sở ban ngành và 127 đại biểu, đại diện cho 2.079 cán bộ, nhân viên, người lao động.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty Cao su Chư Prông đã gặp không ít khó khăn, đầu vụ thì nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến thời gian khai thác mủ chậm hơn 1 tháng so với thời vụ. Một số vườn cây bị chết khô, đầu mùa mưa xuất hiện gió lốc khiến cho nhiều diện tích bị gãy đổ, mưa dầm kéo dài làm ảnh hưởng đến thời gian khai thác.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn cũng nhiều giải pháp của công ty về phòng bệnh phấn trắng, chủ động thực hiện công tác tuyển dụng lao động, đào tạo thợ mới, thiết kế, trang bị vật tư... đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công tác khai thác ngay từ đầu vụ. Cùng với đó, sự đồng lòng nhất trí, nỗ lực vượt khó của toàn thể người lao động nên năm 2024 Công ty Cao su Chư Prông đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
Ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TA.
Ông Võ Toàn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông cho biết, trong năm 2024, diện tích khai thác của công ty hơn 6.600ha, sản lượng khai thác đạt 8.500 tấn; chế biến mủ đạt hơn 9.600 tấn; tiêu thụ trên 8.490 tấn; giá bán bình quân đạt 45,6 triệu đồng/tấn, cao hơn 13 triệu đồng/tấn so với năm 2023. Doanh thu đạt gần 455 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 124 tỷ đồng, đạt 220% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 35,6 tỷ đồng: thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.
Trên cơ sở phận tích những thuận lợi và khó khăn, năm 2025, Công ty Cao su Chư Prông đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo đó, diện tích cao su khai thác của công ty đạt 6.477ha. Sản lượng Tập đoàn giao 8.500 tấn, công ty phấn đấu khai thác đạt 9.350 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,64 tấn/ha, chế biến đạt 10.500 tấn. Giá bán bình quân 41,5 triệu đồng/tấn, giá thành tiêu thụ bình quân 35,9 triệu đồng/tấn; doanh thu đạt 440 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng trở lên.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cao su Chư Prông đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, làm tốt các tác tư tưởng để người lao động yên tâm gắn bó với công ty, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý. Chú trọng đến công tác quản lý, đào tạo kỹ thuật, nâng cao tay nghề cạo mủ cho công nhân. Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Các tập thể và cá nhân công ty nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: TA.
Đa dạng hóa sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường để đạt giá bán cao nhất từng thời điểm. Thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và tư tưởng cho công nhân; tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, quản lý chặt chẽ suất đầu tư nông nghiệp, hạn chế tối đa chi phí vượt dự toán…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chúc mừng những kết quả mà Công ty Cao su Chư Prông đạt được trong bối cảnh gặp nhiều bất thuận về thời tiết.
Lãnh đạo VRG tặng Bằng khen cho công ty vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: TA.
Về nhiệm vụ trong năm 2025, ông Trần Thanh Phụng thống nhất với những chỉ tiêu và giải pháp mà công ty đã xây dựng, đồng thời đánh giá cao công ty quyết tâm khai thác sản lượng vượt 10% kế hoạch Tập đoàn giao. Tuy nhiên, công ty cần xây dựng lại giá bán sản phẩm vì hiện nay giá cao su tương đối thuận lợi.
“Lãnh đạo công ty cần bám sát định hướng của Tập đoàn xây dựng kế hoạch trong 5 năm tới với các mục tiêu chiến lược nhằm định hình các nhóm sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty tiếp tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm mủ cao su…”, ông Trần Thanh Phụng nhấn mạnh.
Với những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, Công ty Cao su Chư Prông đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai; Bằng khen của Trung ương đoàn tặng cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân, UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen cho công ty vì có thành tích tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh. Cũng trong dịp này, Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng giấy khen cho 11 tập thể và 81 cá nhân công ty vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyên môn…