Báo Nông Nghiệp

Thứ Hai, 7/4/2025 21:43 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Cao su Ea H’leo giữ vững danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn

Thứ Sáu 14/02/2025 , 18:36 (GMT+7)

Đắk Lắk Với năng suất vườn cây đạt trên 1,8 tấn/ha, năm 2024, Công ty Cao su Ea H’leo tiếp tục giữ vững danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn của VRG.

Lãnh đạo VRG tặng Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước cho các cá nhân Công ty Cao su Ea H’leo. Ảnh: Ngọc Thăng.

Lãnh đạo VRG tặng Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước cho các cá nhân Công ty Cao su Ea H’leo. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ngày 14/2, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo (Đắk Lắk) đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), lãnh đạo huyện Ea H’leo và 130 đại biểu đại diện cho 1.198 cán bộ, nhân viên, người lao động công ty.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo cho biết, năm 2024, dù gặp khó khăn về thời tiết nhưng ngay tư đầu vụ, công ty đã tập trung phòng bệnh phấn trắng vườn cây, kết quả có gần 93% diện tích vườn cây khai thác được phun phòng trị bệnh kết hợp phun phân qua lá giúp vườn cây có bộ lá phát triển tốt.
Bên cạnh đó, công ty luôn nhận được quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của VRG; cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo công ty; sự đoàn kết, ra sức thi đua của toàn thể người lao động nên công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Công ty Cao su Ea H’leo quản lý 4.802 ha cao su, trong đó diện tích khai thác gần 3.507 ha. Năm 2024, sản lượng VRG giao khai thác 6.000 tấn, công ty khai thác được 6.328 tấn, hoàn thành sản lượng trước 21 ngày; năng suất bình quân đạt 1,805 tấn/ha, tiếp tục duy trì câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Sản lượng chế biến đạt 7.441 tấn mủ các loại; tiêu thụ đạt trên 5.534 tấn. Doanh thu đạt gần 240 tỷ đồng; giá bán bình quân trên 43 triệu đồng/tấn; giá thành bình quân 33,5 triệu đồng/tấn; lợi nhuận đạt 87,7 tỷ đồng; nộp ngân sách 19,7 tỷ đồng, thu nhập người lao động bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

“Trong năm 2025, dự báo gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết biến đổi bất thường, giá các mặt hàng nguyên vật liệu tăng cao; bệnh hại trên vườn cây xuất hiện nhiều… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác sản lượng cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên với truyền thống đoàn kết, vượt khó, ngay từ những ngày đầu công ty tập trung phấn đấu, tận dụng những điều kiện thuận lợi đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tập đoàn giao”, ông Lê Anh Tuấn nói.

Trong năm 2025, diện tích vườn cây khai thác của công ty đạt 3.433 ha; sản lượng VRG giao khai 6.200 tấn, công ty phấn đấu vượt 2,5%; sản lượng chế biến, tiêu thụ đạt 6.200 tấn mủ tự khai thác, 400 tấn mủ thu mua. Doanh thu đạt 260 tỷ đồng; giá bán bình quân 41,95 đồng/tấn; giá thành bình quân 33 triệu đồng/tấn; lợi nhuận trên 81 tỷ đồng…

Tập thể, cá nhân Công ty Cao su Ea H'leo nhận giấy khen của VRG. Ảnh: Ngọc Thăng.

Tập thể, cá nhân Công ty Cao su Ea H'leo nhận giấy khen của VRG. Ảnh: Ngọc Thăng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty Cao su Ea H’leo đã đề ra 10 giải pháp như: Chủ động và tích cực khai thác ngay từ ngày đầu năm, thực hiện phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cây khai thác, trang bị vật tư khai thác đầy đủ, kịp thời. Thực hiện nghiêm quy trình sản xuất sạch, bảo đảm chất lượng nguyên liệu từ vườn cây về nhà máy, quy trình đóng gói, lưu kho và xuất hàng. Xây dựng phương án sử dụng lao động, chủ động bố trí lao động và chế độ cạo phù hợp nhằm tăng năng suất, ổn định thu nhập cho người lao động. Sắp xếp tinh gọn bộ máy gián tiếp từ công ty đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong sản xuất kinh doanh. Những kết quả mà Công ty Cao su Ea H’leo đạt và vượt trên tất cả các chỉ tiêu giúp đời sống người lao động nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng cao.

Ông Trần Thanh Phụng đánh giá cao 10 giải pháp mà công ty đã xây dựng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cần bám sát định hướng của Tập đoàn xây dựng kế hoạch 5 năm tới để định hình các nhóm sản xuất kinh doanh lợi thế, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững...

Tại hội nghị, Công ty Cao su Ea H’leo đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho cho 9 cá nhân thuộc công ty. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng giấy khen cho tập thể công ty và tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể cơ sở; tặng giấy khen cho 9 tập thể và 73 cá nhân công ty đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn; Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân công ty…

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài cuối] Các nước xoay xở ra sao?

Giá thịt lợn biến động, nhiều quốc gia triển khai chiến lược điều chỉnh đàn, phát triển vacxin - những bài học đáng tham khảo cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Cùng sinh viên kiến tạo con đường nông nghiệp hạnh phúc

THÁI NGUYÊN Ngày 2/4, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Tân Long với nhiều nội dung nội dung quan trọng, hỗ trợ sinh viên phát triển.

Mong chính sách tín dụng linh hoạt hơn cho lĩnh vực nông nghiệp

Cần Thơ Các địa phương, doanh nghiệp kiến nghị giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy chính sách tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nhất là Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.

Bình luận mới nhất