| Hotline: 0983.970.780

Cao su Ea H’Leo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Thứ Sáu 01/03/2024 , 10:58 (GMT+7)

Từ ngày cây cao su có mặt trên địa bàn huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk), vùng đất từng rất heo hút này đã khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo (Đắk Lắk) tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (8/2/1984 - 8/2/2024) và tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2024, tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), lãnh đạo huyện Ea H’Leo, các sở ban ngành của tỉnh và các đơn vị trong ngành cao su.

Ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.

Trải qua biết bao khó khăn, nhưng cán bộ, công nhân viên Công ty đã vượt qua mọi thử thách, một lòng đoàn kết, năng động sáng tạo, lao động hiệu quả cống hiến mồ hôi, công sức để có được một cơ ngơi bề thế như hôm nay.

Nhìn thành quả hôm nay, những người đã và đang sống, làm việc tại Công ty hoặc đã chuyển công việc khác vẫn nhớ cái thuở ban đầu của ngày mới thành lập. Khi ấy Công ty chỉ có 39 cán bộ từ Nông trường Xà Bang, đơn vị Anh hùng của Công ty Cao su Đồng Nai tình nguyện lên đây đặt nền móng đầu tiên.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Ea H’Leo là huyện vùng sâu, vùng xa, có địa hình phức tạp, phần lớn là đồi dốc, bình độ trên 500m. Mật độ dân số thưa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80%. Trình độ dân chí, kinh tế - xã hội và hạ tầng cơ sở còn yếu kém, giao thông đi lại các xã có trồng cao su còn khó khăn.

Những ngày đầu thành lập, tình hình an ninh chính trị rất phức tạp, Fulrô còn lén lút hoạt động. Cán bộ, công nhân viên và người lao động vừa ổn định chỗ ở để phát triển sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị. Cuộc khai mở nào mà chẳng gian nan, công cuộc mở đất của Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo không ngoại lệ, thế nhưng Công ty đã vượt qua bao khó khăn, gian khó. Bây giờ, đi trên mảnh đất Ea H’Leo, những vùng nông thôn hoang sơ ngày xưa giờ bạt ngàn rừng cao su mới thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo.  

Hiện nay, Công ty có 1.285 cán bộ, công nhân viên, quản lý hơn 4.809 ha cao su, trong đó có 3.539 ha đã đến thời kỳ kinh doanh. Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, từ năm 2019 - 2023, năng suất vườn cây tăng từ 1,57 tấn/ha lên 1,89 tấn/ha.

Hàng năm, Công ty đều vượt kế hoạch Tập đoàn giao; đặc biệt, 3 năm trở lại đây, sản lượng vượt từ 14 - 25% kế hoạch năm, về đích trước thời gian 45 - 56 ngày, đồng thời 3 năm liên tiếp Công ty có mặt trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn.

Sản lượng cao su khai thác từ năm 2019 - 2023 đạt 32.562 tấn mủ quy khô, tổng doanh thu đạt 1.463 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 218 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 114.892 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thăng.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thăng.

Năm 2023, kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao khai thác 5.800 tấn mủ, nhưng Công ty khai thác được 6.653 tấn, vượt 114,7% so với kế hoạch và về đích trước 45 ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn có lãi, Công ty đã góp vốn và là cổ đông sáng lập Công ty Cao su Điện Biên và Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang với số vốn 71, 957 tỷ đồng; ngoài ra đang triển khai dự án trồng mới cao su ở Campuchia với diện tích 8.400 ha. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư hàng chục tỷ đồng để làm các công trình phúc lợi như: Đường, trường, trạm… phục vụ bà con trong vùng.

Bên cạnh đó, quy trình chế biến không ngừng được Công ty quan tâm đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm xuất xưởng đều được giám sát kiểm định chặt chẽ và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Các dòng sản phẩm chính của Công ty cung ứng ra thị trường bao gồm: SVR3L, SVR5, SVR10 và 20 và sản phẩm mủ của Công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng VRG, TCVN 3769: 2016 và TCCS 112: 2022.

Do thực hiện tốt quy trình công nghệ trong chế biến và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2016 nên sản phẩm của Công ty luôn đáp ứng yêu cầu khắt khe của những khách hàng khó tính. Hiện nay, Công ty đang xây dựng hệ thống quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn PEFC - ST 2002: 2020 và hệ thống ISO 14001; 2015 về quản lý môi trường từ Nông trường đến đội sản xuất và nhà máy chế biến mủ cao su.

Kể từ ngày Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo có mặt trên địa bàn huyện Ea H’Leo đã làm chuyển biến vùng đất hoang sơ trước đây, từ vùng đất heo hút, dân cư thưa thớt, nay huyện Ea H’Leo đã sầm uất, cuộc sống người dân được nâng cao. Là đơn vị chủ lực trên địa bàn, Công ty đã góp phần làm thay đổi vùng đất này, tạo bước đi vững chắc về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cho địa phương.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.