| Hotline: 0983.970.780

Cấp tập chuẩn bị khai mạc năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa

Thứ Năm 12/03/2015 , 09:50 (GMT+7)

Sáng 12/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi họp báo trước thềm tuần khai mạc năm du lịch Quốc gia (DLQG) 2015 – Thanh Hóa nhằm thông báo công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.

Với chủ đề “Kết nối các di sản Thế giới”, năm DLQG 2015 là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam, thắng cảnh đặc sắc; mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng với du khách Quốc tế.

Đồng thời, thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong và ngoài nước, góp phần mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sẽ có 44 nội dung được tổ chức trong năm DLQG 2015 bao gồm: 12 sự kiện do Bộ VH – TT&DL chủ trì; 12 sự kiện do tỉnh Thanh Hóa tổ chức và 20 sự kiện hưởng ứng tại 15 tỉnh, thành phố có di sản Thế giới như: Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng…

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó ban tổ chức, Trưởng tiểu ban tuyên truyền năm DLQG 2015 cho biết: Đến thời điểm này Thanh Hóa đã và đang hoàn tất các điều kiện cuối cùng để triển khai thành công tuần khai mạc năm DLQG 2015 tổ chức vào đêm 3/4/2015.

Theo đó, sẽ có 9 sự kiện văn hóa – du lịch diễn ra trong 4/2015, nổi bật là Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, TTV, VTC vào 20h ngày 3/4; đường hoa Lê Lợi; triễn lãm ảnh nghệ thuật “Sen trong đời sống văn hóa Việt” và “Non nước Ninh Bình”, đều diễn ra từ 1 – 8/4; lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ và giáo sinh trường Y; lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng; công bố tua du lịch “Ngược xuôi sông Mã”…

“Ngoài các hoạt động quy mô đang được chuẩn bị, chúng tôi muốn để lại dấu ấn cho du khách trong nước và Quốc tế bằng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp. Hiện tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ VH – TT&DL xem xét, trình Thủ tướng cho phép bắn pháo hoa tại lễ khai mạc này”, ông Hưng nói.

Được biết, sau tuần lễ khai mạc, các sự kiện lớn nhỏ sẽ được Thanh Hóa tổ chức xuyên suốt đến hết năm 2015. Một số hoạt chính gồm: lễ hội du lịch biển (từ 28/4 – 10/5); liên hoan văn hóa ẩm thực, giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc, tổ chức tại thị xã Sầm Sơn vào tháng 6; liên hoan âm nhạc truyền thống các nước ASEAN (tại Nhà hát Lam Sơn – TP Thanh Hóa vào tháng 8); Lễ hội Lam Kinh, hành trình kế nối các di sản thế giới tổ chức vào tháng 9; lễ bế mạc, tổng kết năm DLQG 2015 vào tháng 12/2015…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm