| Hotline: 0983.970.780

Cắt tai để cướp tình nhân

Thứ Hai 01/10/2007 , 11:58 (GMT+7)

Một tên cướp dùng dao kề cổ chị Nhâm đe: "Kêu thì tao giết!". Khi chị Nhâm có phản ứng thì bị tên này vung dao cắt tai luôn. Thêm vào đó là mấy nhát cứa dọa vào cổ, vào tay, vào gáy chị Nhâm và anh Nguyên.

Cho đến bây giờ, đôi nam nữ Nguyễn Quang Nguyên và Trần Thị Nhâm vẫn chẳng thể quên nỗi hoảng sợ tột cùng vào đêm 27/8 vừa qua. Khi họ đang sống trong những cảm giác lâng lâng, lãng mạn của tình yêu thì thấy một nhóm thanh niên gồm 6 tên, đội mũ sùm sụp phóng xe ào đến.

Chúng dùng dao phớ (dài hơn nửa mét) sáng loáng kề cổ đôi tình nhân. Hai tên giữ xe và canh gác bên ngoài. Ba tên khống chế anh Nguyên, đứa kề dao vào cổ, đứa bẻ quặt tay anh về phía sau, đứa túm tóc giật ngược.

Tên còn lại dùng dao kề cổ chị Nhâm đe: "Kêu thì tao giết!". Khi chị Nhâm có phản ứng thì bị tên này vung dao cắt tai luôn. Thêm vào đó là mấy nhát cứa dọa vào cổ, vào tay, vào gáy chị Nhâm và anh Nguyên.

Máu từ các vết cứa, nhất là từ bên tai bị cắt rất sâu của chị Nhâm, ứa ra. Cảnh tượng quá hãi hùng đó khiến chị Nhâm sợ hãi, không dám kháng cự nữa, đành cùng người yêu phó mặc cho bọn chúng dùng vải, dùng băng dính trắng bịt mồm, rồi quấn quanh người thay dây trói.

Xong xuôi, chúng đẩy 2 người lăn xuống chân đê. Bọn cướp lục soát, lấy đi 1 ví giả da, bên trong có đăng kí xe máy, 1 CMND, GPLX, hơn 200 ngàn đồng và chiếc xe máy Jupiter, BKS 89H8- 0760 của đôi tình nhân chạy đi...

Lúc đó là 22h, bờ đê sông Hồng vắng tanh. Sương đêm trút xuống lạnh giá, đôi tình nhân đang bị trói nằm ở chân đê. Họ ú ớ kêu trong đống băng dính lùng bùng mà không thoát ra nổi.

May thay, 1 tiếng sau, có người đàn ông làm nghề chài lưới, đánh dậm đêm đi qua. Thấy 2 người bị trói còng queo, người này đã giúp họ và cùng họ đến cơ quan Công an trình báo...

Ban chỉ huy Công an thị xã Hưng Yên đã huy động tất cả các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm vào cuộc. Vì trời đêm, các đối tượng gây án lại đội mũ sùm sụp nên bị hại không nhận dạng được bọn chúng.

Chính vì thế, các trinh sát phải tiến hành hàng loạt biện pháp nghiệp vụ. Trong đó tập trung rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn, có biểu hiện sử dụng dao phớ trên địa bàn thị xã và lân cận. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm...

Trong cuộc "mò kim đáy bể" ấy, các trinh sát không bỏ qua bất cứ thông tin nào có liên quan. Trên Đài Truyền hình tỉnh Hưng Yên phát tin về việc khoảng 23h ngày 6/9, một đôi nam nữ đang dắt xe dạo chơi thì bị 2 đối tượng dùng dao phớ và gạch đe doạ, cướp đi xe đạp.

Liệu các đối tượng gây án có trùng với nhóm gây án trước hay không? Vì người bị hại không trình báo cơ quan Công an, lại xin giấu tên nên các trinh sát phải sang Đài Truyền hình trao đổi thông tin, sau đó động viên người bị hại khai báo.

Lần này, người bị hại nhận dạng được đối tượng gây án. Ngày 13/9, Công an thị xã Hưng Yên đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hải và Lê Thanh Tuyền. Thế nhưng, qua đấu tranh khai thác, các trinh sát xác định, Hải và Tuyền chỉ gây ra vụ cướp ngày 6/9 vừa qua.

Nhưng từ nhóm cướp mới khám phá, các trinh sát đã phát hiện nhiều thông tin về các đối tượng thường sử dụng dao phớ gây án trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có một nhóm gồm 6 đối tượng thường tập trung ở khu vực quảng trường của thị xã, gồm các tên: Phạm Văn Quảng, 20 tuổi; Trần Văn Công, 21 tuổi; Ngô Đình Trà, 17 tuổi; Đào Văn Linh, 19 tuổi; Ngô Hoàng Nam, 16 tuổi và Ưng Trung Kiên, 18 tuổi, cùng ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên).

Trong số 6 tên này thì 3 đứa là Trà, Linh, Nam vẫn đang là học sinh của Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ nhưng thuộc diện cá biệt, hay bỏ học.

Nhiều đứa trong số chúng có hoàn cảnh éo le, như Trà có bố đã chết, còn Linh và Quang có bố mẹ vào Nam làm ăn, để lại mấy anh em chúng ở cùng họ hàng và tự nuôi nhau.

Thiếu sự chăm sóc, giáo dục đầy đủ của gia đình, bọn chúng hư hỏng dần, rồi thành những kẻ phạm tội. Tài liệu trinh sát của cơ quan Công an đã khẳng định 6 đối tượng này là thủ phạm gây ra vụ cướp đối với anh Nguyên và chị Nhâm tại bờ đê sông Hồng đêm 27/8 vừa qua.

Ngày 21/9, Công an thị xã Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng đầu tiên là Phạm Văn Quảng. Từ lời khai của Quảng, lần lượt sau đó các đối tượng Công, Trà, Linh, Nam bị bắt giữ. Riêng tên Kiên, kẻ thuộc diện "thủ lĩnh" của nhóm đối tượng này và chủ mưu trong vụ cướp đã bỏ trốn.

Ngày 25/9, Công an thị xã Hưng Yên đã ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Ưng Trung Kiên về tội cướp tài sản.

Theo CAND

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm