| Hotline: 0983.970.780

Cắt tỉa cây xanh đón mùa mưa sắp đến

Thứ Năm 09/05/2024 , 17:31 (GMT+7)

TP.HCM Nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa năm 2024, các đơn vị liên quan đã cắt tỉa, xử lý cành khô, đồng thời loại bỏ các cây xanh mất an toàn.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, trường học trên địa bàn thành phố.

Hàng cây xanh khu vực đường Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP.HCM được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Trần Phi.

Hàng cây xanh khu vực đường Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP.HCM được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Trần Phi.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, trong công sở, trường học, bệnh viện, công viên, các khu dân cư... thuộc địa bàn, trách nhiệm quản lý.

Từ đó có đề xuất đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, nghiêng có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm. Đồng thời, các đơn vị phải có kế hoạch cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn, cắt bỏ nhánh khô và chống, sửa những cây bị cây nghiêng.

Sở Xây dựng lưu ý, các cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình như nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông...; các cây có kích thước lớn được trồng trong các khu dân cư, công sở, trường học ...; cây tại khu vực thường tập trung đông người (trường học, bệnh viện...) cần phải tăng cường rà soát.

Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Phòng công viên cây xanh Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng) cho biết, thời gian qua, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã thay thế khoảng 650 cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn ở TP.HCM.

“Việc đẩy mạnh những giải pháp quan trọng này sẽ góp phần giảm thiểu tối đa sự cố ngã đổ cây xanh, đặc biệt là vào mùa mưa trước diễn biến tiêu cực của thời tiết như dông, lốc, gió giật”, ông Tấn cho hay.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện, Sở Y tế, Sở Giáo dục cần xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khắc phục, xử lý ngay khi xảy ra sự cố cây xanh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tải sản và đảm bảo giao thông thông suốt.

Nhân viên công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cắt tỉa, mé nhánh cây xanh. Ảnh: Trần Phi.

Nhân viên công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cắt tỉa, mé nhánh cây xanh. Ảnh: Trần Phi.

Liên quan việc quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của các tổ chức, cá nhân, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan quản lý chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có cây xanh trong khuôn viên cần hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành, có năng lực, kinh nghiệm để chăm sóc, cắt tỉa cây xanh. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tránh ảnh hưởng đến bóng mát, sự sinh trưởng, phát triển của cây về lâu dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục có những cơn mưa chuyển mùa. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa giông.

Trước đó, vào trưa 5/5, một cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh ở khu vực TP Thủ Đức khiến nhiều cây xanh ngã đổ, hàng quán của người dân bị thổi bay, hư hỏng. Tại một số khu vực khác như quận Gò Vấp, Tân Bình, quận 12,… cũng có mưa kèm gió giật. Rất may, không có thiệt hại về người.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Công đoàn Bộ NN-PTNT thăm hỏi đoàn viên công tác nơi biên giới hải đảo

Ngày 17/5, Công đoàn Bộ NN-PTNT thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Kiểm ngư vùng V.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.