| Hotline: 0983.970.780

Cát Tường Western Pearl 2 'phá băng' thị trường bất động sản

Thứ Ba 26/05/2020 , 14:25 (GMT+7)

Dịch Covid-19 kéo dài khiến thị trường bất động sản trầm lắng. Tuy nhiên, nhờ sản phẩm chất lượng với giá hợp lý, Cát Tường Western Pearl 2 “phá băng” thị trường bất động sản.

Dòng sản phẩm đất nền tại Phố thương mại Bến Thành Norlan thuộc khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 đã nhanh chóng “phá băng” thị trường bất động sản Hậu Giang với lượng sóng đầu tư “khủng” đang dồn về ngay khi vừa công bố mở bán vào tháng 5/2020.

Dự án Cát Tường Western Pearl 2 về đêm. Ảnh: Tiến Vũ.

Dự án Cát Tường Western Pearl 2 về đêm. Ảnh: Tiến Vũ.

Đặc biệt, Cát Tường Western Pearl 2 còn được quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích đẳng cấp như: Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc với nhiều hoạt động mua sắm, thương mại, giải trí đặc sắc; công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle; trường mầm non quốc tế; quảng trường sôi động…là những bảo chứng vàng cho khả năng thu hút dân cư và tiềm năng gia tăng giá trị của sản phẩm khi hoàn thiện.

Cát Tường Western Pearl 2 thu hút nhà đầu tư vì đã có sổ đỏ từng nền. Ảnh: Tiến Vũ.

Cát Tường Western Pearl 2 thu hút nhà đầu tư vì đã có sổ đỏ từng nền. Ảnh: Tiến Vũ.

Được biết, đây là một trong những dự án có tiến độ hạ tầng vượt bậc tại trung tâm TP. Vị Thanh, Hậu Giang. Hiện, khu kinh tế đêm và công viên kỳ quan cổ đại đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động quý 4/2020. Hiện, dự án đã có sổ đỏ từng nền.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 đã nhanh chóng 'phá băng' thị trường sau dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Vũ.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 đã nhanh chóng “phá băng” thị trường sau dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Vũ.

Theo các chuyên gia, đất nền vệ tinh luôn là nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền trong bất kỳ tình huống nào, bởi nhu cầu ở và đầu tư của khách hàng vẫn rất lớn, trong khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, thế nên không khó lý giải vì sao Cát Tường Western Pearl 2 nhanh chóng “bắt nhịp” thị trường tạo “làn sóng” đầu tư mới phá vỡ bức tranh ảm đạm của thị trường bất động sản sau thời Covid - 19.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất