| Hotline: 0983.970.780

Cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

Thứ Sáu 23/07/2010 , 16:46 (GMT+7)

Ngày 23/7, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình “Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”...

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ,  ngày 23/7, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình “Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” (DLHNCTXVDĐ). Năm năm trước, Bộ Quốc phòng,  và Tổng cục Du lịch đồng ý để Quảng Trị - nơi chiến trường xưa ác liệt nhất thực hiện chương trình du lịch mới mẽ này.  

Thành cổ Quảng Trị, một điểm được nhiều du khách tìm đến trong tour u lịch hoài niệm

Hàng trăm ý kiến tại hội nghị thêm một lần nữa khẳng định   DLHNCTXVĐĐ có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ về vật chất , mà còn về tinh thần, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho nhiều thế hệ. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dùng- Phó giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết: Sau 5 năm đưa sản phẩm du lịch hoài niệm đi vào khai thác, các đơn vị, doanh nghiệp ở Quảng Trị đã đón 3,7 triệu lượt khách đến tham quan các di tích, doanh thu hơn 2.700 tỷ đồng. Trước khi chưa có du lịch hoài niệm Quảng Trị chỉ đón được mỗi năm từ 200.000 đến 250.000 lượt du khách, doanh thu rất khiêm tốn. 

Theo thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu- UVTUĐ-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kết quả sau 5 năm thực hiện chương trình DLHNVCTXVĐĐ có một ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để phát huy loại hình này như là một sản phẩm du lịch đặc biệt của Quảng Trị. Những năm tới cần phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các chương trình xoá đói giảm nghèo.

Thượng tướng nhấn mạnh: “Trong việc đầu tư hạng mục công trình phục vụ du lịch hoài niệm cần có trọng điểm và ưu tiên. Các di tích hàng rào điên tử Mcnamara, Làng vây, đường Trường Sơn, tên sông Thạch Hãn, Ba Lòng...cần làm sống lại bằng hiện vật và chiến tích sinh động để du lịch hoài niệm có nhiều sản phẩm hơn. Ủng hộ việc Bộ Quốc phòng giúp cơ sở khoa học, tư liệu , ưu tiên về vốn để xây dựng lại các di tích quan trọng như hàng rào điện tử Manamara, thành cổ Quảng Trị...” 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm