| Hotline: 0983.970.780

Cây lộc vừng hơn 100 tuổi bán với giá gần nửa tỷ đồng

Thứ Ba 21/01/2020 , 14:05 (GMT+7)

Hiện cây lộc vừng hơn 100 tuổi này được bày bán tại đường Pasteur, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Cây lộc vừng đang bày bán tại đường Pasteur, TP Nha Trang.

Chủ nhân của cây lộc vừng trên là ông Nguyễn Đức Tỉnh, ở TX Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Theo quan sát, cây lộc vừng cao khoảng 3m, có gốc to xù xì khoảng 2 người ôm. Điểm nổi bật của cây là phía thân trên cây lộc vừng có nhiều nhánh đan xen với nhau che kín cả toàn thân. Bên cạnh đó, cây ra hoa đều, trông rất đẹp mắt.

Cây có bộ to gốc xù xì, được cho là có độ tuổi trên 100 năm.

Ông Tỉnh cho biết, cây lộc vừng này ông thuê xe chở vào Nha Trang bày bán từ ngày 17/1 (23 tháng Chạp). Cây có nguồn gốc từ trên núi, sau đó được ông mua lại chăm sóc tỉ mỉ được 10 năm nay. Cây có tuổi đời phải hơn 100 tuổi. Và, giá cây lộc vừng này được ông rao bán 450 triệu đồng. Tuy nhiên, mặc dù rất nhiều người đến xem cây, nhưng chưa ai trả giá mua.

Cây có rất nhiều hoa.

“Cây lộc vừng này mấy năm trước có người trả 650 triệu đồng nhưng tôi không bán”, ông Tỉnh nói.

Theo tìm hiểu chúng tôi, lộc vừng là loại cây được giới chơi cây cảnh ưa chuộng, vì giá trị phong thủy của nó theo quan niệm dân gian sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, hưng thịnh…

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.